Xử phạt gần 100 triệu đồng vũ trường lớn nhất Đà Nẵng

Liên quan đến vụ phát hiện dân chơi ma túy ở vũ trường New Phương Đông, ngày 11/6, UBND Q.Hải Châu cho biết vừa xử phạt vũ trường này 88 triệu đồng vì rượu lậu và các vi phạm khác.

Thông tin trên báo Thanh Niên, Chủ tịch UBND Q.Hải Châu ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hữu Thanh (20 Đống Đa, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) do bà Nguyễn Thị Thanh Hòa làm người đại diện pháp luật), chủ sở hữu vũ trường New Phương Đông. Theo đó, vũ trường lớn nhất Đà Nẵng bị phạt tổng cộng 88 triệu đồng.

Trong đó, vũ trường Phương Đông bị phạt 60 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, cụ thể là rượu lậu, tịch thu 25 chai rượu ngoại các loại để tiêu hủy. Ngoài ra, cơ quan chức năng xử phạt vũ trường này 8 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và tịch thu 35 dụng cụ sử dụng shisha; phạt 20 triệu đồng vì kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định.

Cảnh sát kiểm tra vũ trường New Phương Đông. Ảnh: HẢI HIẾU/PLO

Cảnh sát kiểm tra vũ trường New Phương Đông. Ảnh: HẢI HIẾU/PLO

Báo Pháp luật TP.HCM thông tin, đại diện Công ty TNHH Hữu Thanh đã đến Kho bạc Nhà nước chi nhánh quận Hải Châu nộp đủ số tiền phạt.

Trước đó, rạng sáng 20/5, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào vũ trường New Phương Đông tại địa chỉ 20 đường Đống Đa, phường Thuận Phước phát hiện 75 người dương tính với ma túy.

Tại đây, lực lượng công an còn phát hiện nhiều chai rượu ngoại, shisa buôn bán không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, vũ trường không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hoạt động kinh doanh vũ trường và hồ sơ môi trường.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xu-phat-gan-100-trieu-dong-vu-truong-lon-nhat-da-nang-a437538.html