Xử phạt đối với cô gái đăng tin sai sự thật trên mạng để câu like

Để câu like tăng tương tác, một cô gái ở Yên Thành (Nghệ An) đã đăng tải nội dung sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội.

Ngày 7/8, Công an huyện Yên Thành cho biết đơn vị vừa xử lý một trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch bệnh COVID trên mạng xã hội Facebook.

Chị T.T.T thừa nhận hành vi sai phạm

Chị T.T.T thừa nhận hành vi sai phạm

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, vào khoảng 23h43 ngày 5/8, Đội An ninh Công an huyện Yên Thành đã phát hiện tài khoản Facebook Luky đăng tải thông tin với nội dung ở xã Viên Thành có người nhiễm COVID-19.

Qua kiểm tra xác minh, tài khoản Facebook trên là của chị T.T.T trú tại xã Hùng Thành (Yên Thành), thời điểm chị T đăng tải thông tin trên tại xã Viên Thành. Nội dung thông tin mà chị T đăng tin là sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Tại cơ quan Công an, chị T đã thành khẩn khai nhận hành vi sai phạm của mình và đã gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.

Hiện Công huyện Yên Thành đang củng cố hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng theo Nghị định 15/2020 của Chính phủ.

Minh Tâm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/xu-phat-5-trieu-dong-doi-voi-co-gai-dang-tin-sai-su-that-tren-mang-606292/