Xử phạt đối tượng hạ độc 22 cây thông cổ thụ

Lâm Đồng - Ngày 6-6, Hạt Kiểm lâm H. Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với Trần Văn Quảng (30 tuổi, quê quán xã Phong Mỹ, H. Phong Điền, tỉnh TT- Huế, hiện đang tạm trú tại tổ Thái An, Thái Phiên, P. 12, TP Đà Lạt), vì hạ độc cây thông rừng để chiếm đất sản xuất. Ngoài ra, đối tượng trên phải chịu hình phạt bổ sung là trồng lại diện tích rừng đã bị phá.

Lâm Đồng - Ngày 6-6, Hạt Kiểm lâm H. Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với Trần Văn Quảng (30 tuổi, quê quán xã Phong Mỹ, H. Phong Điền, tỉnh TT- Huế, hiện đang tạm trú tại tổ Thái An, Thái Phiên, P. 12, TP Đà Lạt), vì hạ độc cây thông rừng để chiếm đất sản xuất. Ngoài ra, đối tượng trên phải chịu hình phạt bổ sung là trồng lại diện tích rừng đã bị phá.

Trước đó, ngày 25-4, BQL rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim đã bắt quả tang Quảng đang hạ độc rừng thông ba lá 50 năm tuổi tại lô D, khoảnh 1, tiểu khu 144A, thuộc địa bàn xã Đạ Sar, H. Lạc Dương. Tại hiện trường, có 22 cây thông, đường kính 30- 60 cm đã bị khoan lỗ vào gốc và bơm thuốc độc khiến cây chết đứng; khối lượng gỗ bị thiệt hại gần 12m3, diện tích đất rừng bị phá và lấn chiếm gần 1.300m2.

L.Đ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_207427_xu-phat-doi-tuong-ha-doc-22-cay-thong-co-thu.aspx