Xử phạt, chuyển hồ sơ công an điều tra vụ 'thu tiền tỷ rồi bỏ rơi người lao động'

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa ra quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần phát triển quốc tế Nhật Việt JVSJC, đồng thời chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra về vi phạm của Công ty cổ phần đầu tư Huệ Tuân và xem xét rút giấy phép của công ty này do vi phạm các quy định của Luật lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Ông Vũ Minh Tuân, TGĐ Công ty cổ phần đầu tư Huệ Tuân (áo đỏ) đang bị người lao động tố cáo chiếm giữ nhiều tỷ đồng

Ông Vũ Minh Tuân, TGĐ Công ty cổ phần đầu tư Huệ Tuân (áo đỏ) đang bị người lao động tố cáo chiếm giữ nhiều tỷ đồng

Ngày 11/11, trao đổi với Tiền Phong, bà Trần Anh Thư, Trưởng phòng Thanh tra Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, sau khi nhận được đơn phản ánh của người lao động và tài liệu của báo Tiền Phong cung cấp, Thanh tra Cục đã phối hợp với cơ quan công an đã xuống làm việc tại Công ty cổ phần phát triển quốc tế Nhật Việt JVSJC và Công ty cổ phần đầu tư Huệ Tuân.

Đối với Công ty cổ phần phát triển quốc tế Nhật Việt JVJSC, qua quá trình thanh tra, bà Thư cho biết, phát hiện công ty này vi phạm một số quy định của Luật lao động đi làm việc ở nước ngoài như: Không trực tiếp tuyển chọn lao động, nội dung hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không phù hợp với Hợp đồng cung ứng lao động đã đăng ký với 3 nghiệp đoàn của Nhật Bản gồm: Kyyodo Kumiai Gfa, Accumulation Kyyoudou Kumiai, Sccess Kyodo Kumiai. Ngoài ra, công ty này còn không đóng đầy đủ vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định.

Trên cơ sở đó, Cục đã ra quyết định 116/QĐ-XPVPHC xử phạt 115 triệu đồng đối các vi phạm của Công ty cổ phần phát triển quốc tế Nhật Việt JVSJC, đồng thời đình chỉ hợp đồng trong thời gian 2 tháng giữa công ty và các nghiệp đoàn trên.

Trong thời gian chưa được cấp phép, ông Tuân mượn danh, lập văn phòng là chi nhánh của Công ty cổ phần phát triển quốc tế Nhật Việt JVSJC để tuyển và thu tiền của lao động

Đối với Công ty cổ phần đầu tư Huệ Tuân, bà Thư cho biết, Cục đã nhiều lần xuống công ty cũng như mời ông Vũ Văn Tuân – TGĐ công ty lên làm việc. Tuy nhiên, ông Tuân viện đủ lý do để từ chối.

“Hiện, Thanh tra Cục không liên hệ được với ông Tuân. Còn văn phòng công ty này cũng đóng cửa, không hoạt động. Cục cũng đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an để vào cuộc điều tra vụ việc”, bà Thư cho hay.

Theo bà Thư, trong trường hợp công ty vẫn trốn tránh, Cục vẫn xử lý theo quy định. “Trước những tài liệu thu thập được, Cục đang trình Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH xem xét, rút giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của công ty này”, bà Thư nói.

Trước đó, báo Tiền Phong đăng tải bài viết “Thu tiền tỷ rồi bỏ rơi người lao động” phản ánh việc ông Vũ Minh Tuân, TGĐ Công ty cổ phần Huệ Tuân (lúc này công ty chưa được cấp phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài), nhưng giới thiệu là chồng bà Nguyễn Thị Huệ, TGĐ Công ty cổ phần phát triển quốc tế Nhật Việt JVSJC để tuyển và thu tiền của người lao động. Sau khi Công ty cổ phần Huệ Tuân xin được giấy phép, ông Vũ Minh Tuân tiếp tục tuyển và thu tiền của hàng trăm lao động. Nhưng sau đó, công ty không đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài như cam kết mà om tiền bỏ trốn, đẩy người lao động vào cảnh bần cùng.

Dương Hưng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/xu-phat-chuyen-ho-so-cong-an-dieu-tra-vu-thu-tien-ty-roi-bo-roi-nguoi-lao-dong-1748441.tpo