Xử phạt chủ quán cà-phê không chấp hành Chỉ thị 16

Ngày 15-4, Chủ tịch UBND phường Phù Đổng (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) Đỗ Trung Hùng cho biết, Chủ tịch UBND TP Pleiku, vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh buôn bán cà-phê không chấp hành việc ngưng hoạt động trong thời gian thực hiện cách ly xã hội để phòng dịch, dù đã được nhắc nhở từ trước đó.

Hàng chục người ngồi uống cà-phê tại quán Phố núi vào sáng 13-4.

Hàng chục người ngồi uống cà-phê tại quán Phố núi vào sáng 13-4.

NDĐT - Ngày 15-4, Chủ tịch UBND phường Phù Đổng (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) Đỗ Trung Hùng cho biết, Chủ tịch UBND TP Pleiku, vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh buôn bán cà-phê không chấp hành việc ngưng hoạt động trong thời gian thực hiện cách ly xã hội để phòng dịch, dù đã được nhắc nhở từ trước đó.

Theo đó, Quyết định xử phạt số 43/QĐ-XPVPHC ngày 15-4-2020 của Chủ tịch UBND TP Pleiku nêu rõ, xử phạt 10 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Tình (SN 1966), chủ cơ sở kinh doanh cà-phê Phố Núi (số 248-250 đường Nguyễn Tất Thành, phường Phù Đổng, Pleiku). Lý do chủ cơ sở đã không thực hiện đình chỉ hoạt động cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch được quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cũng theo ông Hùng, trong thời gian các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Pleiku chấp hành việc ngưng hoạt động trong thời gian thực hiện cách ly xã hội để phòng dịch thì quán cà-phê Phố Núi vẫn hoạt động chui. Ngày 7-4, khi nhận được tin báo của quần chúng, UBND phường Phù Đổng, Pleiku đã kiểm tra, phát hiện, nhắc nhở, yêu cầu không tái phạm. Nhưng sau đó, quán cà-phê Phố Núi không chấp hành và vẫn hoạt động. Ngày 14-4, UBND phường Phù Đổng xác minh và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở.

Tại biên bản này, bà Nguyễn Thị Tình chủ cơ sở đã thừa nhận vi phạm và hứa sẽ khắc phục. “Quan điểm của UBND phường là không riêng gì quán cà-phê Phố Núi, tất cả các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường, cơ sở nào vi phạm đều phải xử lý đến nơi, đến chốn. Làm sao để tất cả người dân phải có trách nhiệm cùng với xã hội và Chính phủ trong việc phòng chống dịch Covid-19” - Chủ tịch UBND phường Phù Đổng cho biết thêm.

Liên quan tới việc chấp hành Chỉ thị cách ly xã hội để phòng dịch Covid-19, tính tới ngày 15-4, UBND TP Pleiku đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 308 người không đeo khẩu trang nơi công cộng, một nhóm tụ tập đông người và bốn cơ sở kinh doanh không chấp hành, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hơn 91 triệu đồng. Công an TP Pleiku cũng đã lập hồ sơ xử phạt 30 trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bốc đầu, sử dụng rượu bia và tạm giữ 30 phương tiện; phát hiện hai vụ đánh bạc, tạm giữ chín đối tượng trên địa bàn phường Yên Thế và phường Hội Phú.

PHAN HÒA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44091202-xu-phat-chu-quan-ca-phe-khong-chap-hanh-chi-thi-16.html