Xử phạt 7 tàu cá dùng xung điện đánh bắt hải sản ở đảo Cù Lao Chàm

Từ xã đảo Tam Hải, chủ của 7 tàu cá đã mang theo 7 bộ xung điện và ra vùng biển thuộc xã đảo Tân Hiệp (TP. Hội An, Quảng Nam) để đánh bắt hải sản trái phép.

Ngày 26/4, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP. Hội An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban Quản lí Bảo tồn biển Cù Lao Chàm bắt giữ và xử phạt 7 tàu cá dùng xung điện khai thác hải sản.

Bộ xung điện được các chủ tàu sử dụng để khai thác hải sản trái phép-Ảnh:H.A

Trước đó, vào trưa 24/4, trong lúc tuần tra-kiểm soát khu vực biển Cù Lao Chàm, 15 chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm và cán bộ Ban Quản lí Bảo tồn biển đã kiểm tra 7 tàu cá gồm: QNa 00690 TS do ông Lê Văn Cư (SN 1980) làm chủ phương tiện, QNa 00566 TS do ông Nguyễn Hữu Anh (SN 1980) làm chủ phương tiện, QNa 00360 TS do ông Huỳnh Phước (SN 1974) làm chủ phương tiện, QNa 00594 TS do ông Trần Thanh Hiếu (SN 1978) làm chủ phương tiện, QNa 00143 TS do ông Nguyễn Hữu Nam (SN 1980) làm chủ phương tiện, QNa 00644 do ông Phạm Vinh (SN 1980) làm chủ phương tiện và QNa 00412 do ông Ngô Văn Cu (SN 1974) làm chủ phương tiện. Tất cả các chủ tàu và lao động hành nghề đánh bắt trên 7 tàu cá đều có hộ khẩu thường trú ở xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành).

Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã ra quyết định xử phạt 21 triệu đồng đối với 7 chủ tàu, đồng thời tịch thu các bộ xung điện-Ảnh:A.H

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các tàu cá trên sử dụng bộ xung kích điện để đánh bắt hải sản.

Hiện Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã ra quyết định xử phạt chủ 7 tàu cá với tổng số tiền 21 triệu đồng. Đồng thời, đơn vị cũng tịch thu 7 máy phát điện, 7 hộp kích điện, 10 súng bắn điện và khoảng 630m dây điện, 1.260m ống hơi kèm theo (các bộ phận cấu tạo nên bộ xung điện).

Thanh Ba

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/xu-phat-7-tau-ca-dung-xung-dien-danh-bat-hai-san-o-dao-cu-lao-cham.html