Xử phạt 3,5 triệu đồng đối với hộ dân tự ý san gạt đất

UBND thị trấn Trại Cau (Đồng Hỷ) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Thành Thái, chủ sở hữu thửa đất số 132, tờ bản đồ 27, có địa chỉ tại tổ dân phố 6, thị trấn Trại Cau vì có hành vi đổ đất làm biến dạng địa hình, suy giảm chất lượng đất.

 Phần đất sạt xuống diện tích đất nông nghiệp đã được gia đình ông Phạm Minh Hằng múc lên, trả lại hiện trạng như ban đầu.

Phần đất sạt xuống diện tích đất nông nghiệp đã được gia đình ông Phạm Minh Hằng múc lên, trả lại hiện trạng như ban đầu.

Được biết, ông Hoàng Thành Thái đang làm các thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu thửa đất trên cho ông Phạm Minh Hằng, xóm Kim Cương, xã Cây Thị - là 1 trong những hộ thuộc diện di dời khẩn cấp do ảnh hưởng của hoạt động tầng sâu núi quặng (Mỏ sắt Trại Cau). Mặc dù chưa hoàn thiện các tục chuyển nhượng nhưng ông Hằng đã bàn giao tiền cho ông Thái và tiến hành xây dựng nhà ở trên thửa đất trên.

Trong quá trình xây dựng, ông Hằng chưa báo cáo với chính quyền địa phương đã tự ý san gạt đất đồi, làm một phần đất sạt xuống diện tích đất nông nghiệp liền kề (với khoảng 40m2) do địa phương quản lý. Trước sự việc này, UBND thị trấn Trại Cau đã yêu cầu gia đình ông Hằng dừng hoạt động san lấp, múc toàn bộ phần đất đã sạt lở xuống diện tích đất do địa phương quản lý, hoàn trả lại mặt bằng như ban đầu, đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm với tổng số tiền 3,5 triệu đồng.

Sau khi được chính quyền địa phương nhắc nhở, gia đình ông Hằng đã hoàn trả lại mặt bằng và thực hiện theo đúng yêu cầu của UBND thị trấn Trại Cau.

Chung An

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/xu-phat-35-trieu-dong-doi-voi-ho-dan-tu-y-san-gat-dat-287242-205.html