'Xù' nợ 10 tỷ đồng, hai đối tượng bị bắt giữ

Do thua lỗ trong quá trình làm ăn, hai vợ chồng Cấp và Dịu đã trốn khỏi địa phương, bỏ lại số tiền nợ 10 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành bàn giao hai đối tượng cho Công an tỉnh Đắk Nông để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hai đối tượng Cấp và Dịu tại cơ quan công an.

Hai đối tượng này tên là: Trần Thị Dịu và Trần Văn Cấp (là hai vợ chồng, sinh sống tại xã Hưng Bình, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông).

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, hai vợ chồng Dịu và Cấp thành lập một công ty thu mua mủ cao su từ năm 2015.

Quá trình làm ăn thua lỗ nên hai vợ chồng này đã vay mượn nhiều người dân trên địa bàn huyện Đắk R’lấp với số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Khi thấy không còn khả năng chi trả, cả hai vợ chồng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định truy nã toàn quốc cả hai đối tượng này.

Được một thời gian, khi phát hiện vợ chồng Cấp và Dịu đang lẩn trốn tại khu vực phường Vĩnh Trại (Lạng Sơn), lực lượng Công an hai tỉnh Lạng Sơn Và Đắk Nông đã phối hợp bắt giữ.

Thế Công (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/xu-no-10-ty-dong-hai-doi-tuong-bi-bat-giu-362118.html