Xử nhóm sắm vũ khí, âm mưu lật đổ chính quyền

Các bị cáo dự định sẽ lôi kéo nhiều người tham gia biểu tình, mua sắm vũ khí để chống trả lại cơ quan chức năng...

Ngày 24-6, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân xảy ra trên địa bàn thành phố hồi tháng 7-2018.

Ra tòa hôm nay có các bị cáo Nguyen Michael PhuongMinh (SN 1964, quốc tịch Hoa Kỳ), Huỳnh Đức Thanh Bình (SN 1996, ngụ quận 10, TP.HCM), Trần Long Phi (SN 1998, ngụ tỉnh Đồng Nai) bị truy tố về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Liên quan đến vụ án, cha bị cáo Bình là Huỳnh Đức Thịnh (SN 1952, ngụ tỉnh Đồng Nai) bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Bị cáo Nguyen Michael PhuongMinh. Ảnh: HOÀNG YẾN

Bị cáo Nguyen Michael PhuongMinh. Ảnh: HOÀNG YẾN

Theo hồ sơ, do có tư tưởng bất mãn, chống lại nhà nước Việt Nam nên Lê Quốc Phong, Nguyen Michael PhuongMinh, Huỳnh Đức Thanh Bình và Trần Long Phi câu kết thành lập, tham gia tổ chức cái gọi là “Quốc nội quật khởi”. Các đối tượng trao đổi, bàn bạc, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên; tổ chức tuyên truyền, tài trợ và lập kế hoạch mua vũ khí. Các bị cáo còn lôi kéo người khác tham gia biểu tình, chiếm trụ sở chính quyền tại khu vực TP.HCM và Hà Nội; gây bạo loạn nhằm lật đổ chính quyền nhà nước Việt Nam...

Phục vụ ý đồ trên, Lê Quốc Phong lập nhóm “S.A.U” (hành động đặc biệt, ám sát bí mật), soạn thảo tài liệu “Tổ quốc là trên hết”, kế hoạch “biểu tình kết hợp với kẹt xe”, bản “Tuyên ngôn của Quốc nội quật khởi” lấy ý kiến đóng góp từ đồng phạm còn lại. Phong thay mặt nhóm nhận tiền từ Nguyen Michael PhuongMinh 2.000 USD và 300 AUD từ đối tượng tên Nguyen Van Be Hai. Nhóm này sử dụng tiền làm kinh phí hoạt động, mua vũ khí.

Bị cáo Trần Long Phi. Ảnh: HOÀNG YẾN

Tối 30-6-2018, Nguyen Michael PhuongMinh cùng Trần Văn Long, Trần Long Phi và Huỳnh Đức Thanh Bình gặp nhau ở nhà Huỳnh Đức Thịnh (cha Bình, tỉnh Đồng Nai) bàn bạc, phân công nhiệm vụ. Cụ thể, Bình, Phi và Long chuẩn bị bom xăng, ná bắn đá hòng tấn công lực lượng công an cũng như trụ sở cơ quan nhà nước.

Các bị cáo còn chuẩn bị truyền đơn để tuyên truyền và kêu gọi nhiều người tham gia và đe dọa gây nổ tại các phường trên địa bàn thành phố để gây hoang mang cho người dân; khi biểu tình bị trấn áp dùng súng để chống trả lực lượng chức năng.

Ngoài ra, Long và Phi có trách nhiệm tìm hiểu giá vũ khí bán ở Thái Lan; chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết để sử dụng trong thời gian lẩn trốn.

Huỳnh Đức Thịnh biết rõ các đối tượng trên bàn bạc, thực hiện kế hoạch chống phá nhà nước Việt Nam là vi phạm pháp luật nhưng không tố giác.

Ngày 3-7-2018, PhuongMinh, Bình và Phi đến Khánh Hòa và Huế để lôi kéo một số đối tượng tham gia cuộc biểu tình. Ngày 7-7, các đối tượng đang trên đường về lại TP.HCM thì bị Công an TP.HCM mời làm việc.

Bị cáo Huỳnh Đức Thanh Bình. Ảnh: HOÀNG YẾN

Hiện Lê Quốc Phong đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã, quyết định tách vụ án ra điều tra, xét xử sau. Công an TP.HCM sẽ tiếp tục điều tra một số đối tượng khác có liên quan trong vụ án.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày 24 và 25-6.

HOÀNG YẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/xu-nhom-sam-vu-khi-am-muu-lat-do-chinh-quyen-841772.html