Xử nghiêm vụ khai thác gỗ trái phép trong Khu bảo tồn Nam Nung

Ngày 28-6, Văn phòng Tỉnh ủy Đác Nông cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Đác Nông Lê Diễn vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý nghiêm đối với tổ chức và cá nhân liên quan trong vụ khai thác gỗ Du Sam trái phép với quy mô lớn trong Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Đác Nông Lê Diễn giao cho Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đác Nông chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan trong vụ khai thác gỗ Du Sam trái phép và có biện pháp bảo vệ rừng, không để tiếp tục xảy ra tình trạng khai thác gỗ trái phép trong thời gian tới. Báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy Đác Nông trong tháng 7-2019.

Một cây Du Sam cổ thụ trong Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung bị khai thác trái phép lấy gỗ chỉ còn trơ gốc.

Một cây Du Sam cổ thụ trong Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung bị khai thác trái phép lấy gỗ chỉ còn trơ gốc.

Liên quan đến vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đác Nông Trương Thanh Tùng cho biết, đã ký ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc khai thác gỗ Du Sam trái phép trong Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung theo phản ánh của báo chí. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp lực lượng Công an khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan; báo cáo kết quả về UBND tỉnh Đác Nông trong tháng 7-2019.

Hiện trường khai thác gỗ Du Sam trái phép trong Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung.

Như NDĐT đã phản ánh, trong quá trình giám sát Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Lâm Vũ vận chuyển gỗ Du Sam đấu giá là tang vật của vụ án khai thác gỗ trái phép số lượng lớn được khởi tố vào năm 2016, lực lượng Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung phát hiện gần khu vực thu gom gỗ vật chứng thuộc tiểu khu 1133 có một khối lượng lớn gỗ bị khai thác trái phép. Qua kiểm tra ban đầu xác định có 13 cây gỗ có đường kính từ 50cm – 140cm bị cắt hạ, số lượng gỗ còn lại tại hiện trường là 72,564m3. Trong đó có 10 cây gỗ Du Sam thuộc nhóm 2A và ba cây Giổi thuộc nhóm IV.

Các nhà báo phải mất nhiều ngày đêm vượt rừng, vượt suối để thực địa hiện trường khai thác trái phép gỗ Du Sam trong Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung.

*Tan nát Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung.

VĂN YÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40692202-xu-nghiem-vu-khai-thac-go-trai-phep-trong-khu-bao-ton-nam-nung.html