Xử nghiêm tổ chức, cá nhân 'độ' xe trái phép

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị tỉnh Bình Dương xử nghiêm tình trạng xe máy lạng lách, đánh võng, không biển kiểm soát, 'độ chế', thay đổi thiết kế trái phép…

Trong văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, chiều 11-11, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) yêu cầu địa phương này cần ngăn chặn, xử lý tình trạng thanh niên điều khiển và đua xe máy trái phép.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ba người tử vong ở TP Thủ Dầu (Bình Dương) hôm 8-11. Ảnh: TTXVN

Hiện trường vụ tai nạn khiến ba người tử vong ở TP Thủ Dầu (Bình Dương) hôm 8-11. Ảnh: TTXVN

Qua theo dõi, UBATGTQG nhận thấy thời gian gần đây, tại một số huyện, TP thuộc tỉnh Bình Dương có tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy chạy thành đoàn, đua xe, cổ vũ đua xe bất ngờ gia tăng mạnh.

Tình trạng này gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông khiến dư luận rất bức xúc.

Trước đó, ngày 8-11, trên địa bàn TP Thủ Dầu (Bình Dương) một xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Thanh niên điều khiển xe máy được độ chế, không mang biển số, lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ đâm vào xe máy chở hai người. Vụ tai nạn khiến ba người thiệt mạng.

Nguyên nhân trực tiếp của việc thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép là do ý thức, sự hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, dẫn đến vi phạm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, nguyên nhân còn do việc thiếu trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ đã giao xe cho các em điều khiển khi chưa đủ điều kiện. Đặc biệt, các tổ chức, cá nhân đã cố tình thay đổi thiết kế, tăng công suất động cơ, vi phạm quy định pháp luật về an toàn kỹ thuật đối với xe máy, làm gia tăng nguy cơ cũng như trầm trọng thêm hậu quả của tai nạn giao thông.

Vì vậy, UBATGTQG đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo công an tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý đến hành vi vi phạm quy định về tốc độ, lạng lách, đánh võng, không mang biển kiểm soát, xe “độ chế”, thay đổi thiết kế trái phép…

UBATGTQG cũng đề nghị Bình Dương xử lý nghiêm người có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điểu khiển tham gia giao thông. Cương quyết ngăn chặn, xử lý các cá nhân đua xe, tổ chức đua xe, tụ tập, gây rối trật tự công cộng, trấn áp các đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ.

“Tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân cố tình thay đổi thiết kế, tăng công suất động cơ trái quy định pháp luật về an toàn kỹ thuật đối với xe máy…”- UBATGTQG chỉ đạo.

VIẾT LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/xu-nghiem-to-chuc-ca-nhan-do-xe-trai-phep-949414.html