Xử nghiêm nhóm người tụ tập vi phạm Chỉ thị 16

Chiều 26/7, Phó Chủ tịch UBND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) Tăng Vũ Em cho biết, chính quyền địa phương đang hoàn tất thủ tục xử lý nhóm người tổ chức ăn nhậu vi phạm Chỉ thị số 16 của Chính phủ về giãn cách xã hội.

Căn nhà có nhóm người tụ tập ăn nhậu bị kiểm tra hành chính, tối 25/7.

Căn nhà có nhóm người tụ tập ăn nhậu bị kiểm tra hành chính, tối 25/7.

Trước đó, tối 25/7, người dân tố giác tại căn nhà số 778, đường Tạ Uyên (phường 1, TP Cà Mau) có nhóm người tụ tập tổ chức ăn nhậu, hát karaoke lớn tiếng ảnh hưởng chung quanh.

Ngay khi nhận tố giác của người dân, tổ công tác của UBND phường 1 liền có mặt và phát hiện trong căn nhà trên vẫn còn nhậu và ca hát rất ồn ào. Lực lượng làm nhiệm vụ nhiều lần yêu cầu mở cửa nhưng những người trong nhà đã tắt hệ thống điện và bất hợp tác. Sau hơn nửa giờ vận động, thuyết phục, trong nhà mới có người ra mở cửa nhưng những người trong nhà hung hăng, có thái độ thách thức lực lượng làm nhiệm vụ và đe dọa phóng viên đài địa phương tháp tùng theo đoàn ghi hình.

Tại hiện trường bên trong nhà, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trong phòng có một bàn nhậu đang dở dang, 1 loa kẹo kéo và 1 micro.

Công an phường 1 (TP Cà Mau) làm việc với 1 đối tượng trong nhóm người tụ tập ăn nhậu tại nhà số 778.

Tổ công tác UBND phường 1 sau đó đã mời 4 người có mặt trong nhà về trụ sở làm việc, gồm: Đoàn Phú Thịnh (ở quận 1, TP Hồ Chí Minh); Tô Liêm và Tô Thiện Minh (cùng ở phường 1, TP Cà Mau) và Nguyễn Nhật Chương (ở thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, Cà Mau).

Sau đó, nhóm người trên bị lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, quy định tại điểm C, khoản 3, Điều 12 của Nghị định 117/2020 của Chính phủ.

HỮU TÙNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/xu-nghiem-nhom-nguoi-tu-tap-vi-pham-chi-thi-16-656841/