Xử lý 'xe mù', xe cũ nát ở TP.HCM: Phần lớn xe do chủ giao cho chở hàng

Khi bị CSGT xử phạt, tài xế 'xe mù', xe không gương đều than khổ, phân trần rằng xe do chủ giao cho đi, giờ mình phải chịu phạt.

CSGT TP.HCM tiếp tục triển khai kế hoạch ra quân xử lý xe "mù", xe cũ nát trên địa bàn.

Ngày 16/3, Đội CSGT Chợ Lớn (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - PC08), Công an TP.HCM lập chốt kiểm tra, xử lý xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tại ngã tư Võ Văn Kiệt - Hải Thượng Lãn Ông (quận 5).

Khoảng hơn 10h cùng ngày, anh T.K.S. (35 tuổi) điều khiển xe gắn máy đi trên đường Võ Văn Kiệt (đi từ hướng cầu Nguyễn Tri Phương về cầu Chà Và) thì bị CSGT ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Tại đây, anh S. không xuất trình được GPLX, giấy đăng ký, không xuất trình chứng minh nhân dân khi được CSGT yêu cầu. Xe gắn máy của anh S. không có gương chiếu hậu, không có đèn chiếu xa, không kèn, không có bộ phận giảm thanh, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản giữ xe.

Đối với lỗi không xuất trình GPLX, anh S. sẽ bị phạt mức phạt 400 nghìn đồng; mức phạt đối với lỗi không có giấy đăng ký xe là 300 nghìn đồng; lỗi không có gương chiếu hậu phạt 100 nghìn đồng, không có đèn chiếu xa phạt 100 nghìn đồng, không có bộ phận giảm thanh phạt 300 nghìn đồng.

“Tôi đi giao hàng cho chủ vừa về thì bị bắt. Tôi chỉ là người làm thuê, chủ đưa xe nào thì chạy xe đó chứ làm gì có tiền mà mua xe mới đi giao hàng. Giờ bị bắt như vầy chủ không chịu trách nhiệm, tôi phải bỏ tiền túi ra để đóng phạt”, anh S. nói.

Tiếp đó, CSGT đã ra hiệu dừng xe đối với xe máy do anh T.T. (33 tuổi) điều khiển. Sau kiểm tra, anh T. xuất trình được GPLX, giấy đăng ký xe nhưng xe của anh T. không có gương chiếu hậu, không đèn chiếu xa, không đèn tín hiệu.

“Tôi vừa mới biết tin CSGT ra quân xử phạt sáng nay do ông chủ có kêu khi nào đi giao hàng về thì đem xe đi thay để đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Vậy mà chưa kịp thay đã bị bắt”, anh T. phân trần.

Các trường hợp bị kiểm tra hầu như có chung điểm vi phạm là không đèn, không gương chiếu hậu, không có bộ phận giảm thanh.

Nhiều trường hợp không có biển số xe hoặc không còn nhìn rõ được biển số xe do quá cũ.

Các trường hợp khi bị CSGT lập biên bản xử lý toàn bộ là người được thuê chở hàng hóa.

Chỉ sau 1 tiếng kiểm tra, Đội CSGT đã phát hiện xử lý 7 trường hợp vi phạm.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, chỉ sau 1 tiếng kiểm tra, Đội CSGT đã xử lý 7 trường hợp, hầu như có chung điểm vi phạm là xe không đèn, không gương chiếu hậu, không có bộ phận giảm thanh.

Các trường hợp khi bị CSGT lập biên bản xử lý đều là người được thuê chở hàng hóa, sử dụng xe của người chủ cung cấp.

Thúy Vy

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/xu-ly-xe-mu-xe-cu-nat-o-tphcm-phan-lon-xe-do-chu-giao-cho-cho-hang-d499289.html