Xử lý xe khách chở quá số người quy định

Khoảng 17 giờ chiều 8-2, tại Km335 QL 1A, thuộc xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tổ liên ngành Trạm CSGT Quảng Xương thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa, phát hiện xe ô-tô khách BKS 18B-00125, chạy tuyến Bến xe Thịnh Long (Nam Định) đi Bến xe Chợ Vinh (Nghệ An), chở 62 người trên xe khi phương tiện chỉ được phép chở 40 người.

Hành khách ngồi kín cả lối đi trên xe ô-tô chở khách.

Lái xe Vũ Đình Khoa (SN 1983, trú thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) điều khiển ô-tô khách nêu trên đã vi phạm chở quá từ 5 người trở lên trên xe trên 30 chỗ.

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe là CTCP vận tải Hải Hà (địa chỉ ở tỉnh Nam Định) mắc lỗi giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, điều 23 và quy định tại khoản 3, điều 30 Nghị định 46/NĐ-CP ngày 26-5-2016 của Chính phủ; đồng thời, buộc bố trí thêm xe sang khách, giảm tải và yêu cầu lái xe viết cam kết không chở quá số lượng khách theo đăng ký, đăng kiểm.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39150902-xu-ly-xe-khach-cho-qua-so-nguoi-quy-dinh.html