Xử lý vụ 24 đối tượng dương tính với ma túy tụ tập trong quán bar

Ngày 19/10, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an thành phố Biên Hòa đang lập hồ sơ xử lý vụ phát hiện 24 đối tượng dương tính với ma túy tụ tập trong quán bar - club trá hình trên đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 17/10/2020, Công an thành phố Biên Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Đồng Nai đã bất ngờ kiểm tra một quán có tên “Hè Bé” nằm trên đường Võ Thị Sáu ở thành phố Biên Hòa. Tại thời điểm kiểm tra trong quán có 126 khách đang quay cuồng trong tiếng nhạc kích động.

Lực lượng công an thu tại quán 4 gói ma túy dạng khay, 7 viên nén “thuốc lắc” và 3 miếng của viên thuốc lắc bị vỡ, 1 bình N20 (bóng cười) và một số tang vật khác.

Tất cả 126 khách cùng 20 nhân viên đã được đưa về trụ sở Công an thành phố Biên Hòa để kiểm tra phản ứng với ma túy. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 24 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy (gồm 17 nam, 7 nữ).

Lực lượng chức năng của thành phố Biên Hòa cho biết, quán bar “Hè Bé” hoạt động trá hình (giấy phép kinh doanh chỉ ghi bán đồ ăn, cà phê giải khát) do Phạm Quỳnh Trúc (35 tuổi, trú ở phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa) đứng tên.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/xu-ly-vu-24-doi-tuong-duong-tinh-voi-ma-tuy-tu-tap-trong-quan-bar-20201019213208554.htm