Xử lý trường hợp san lấp suối tại phường Tân Biên

Một số bạn đọc ở P.Tân Biên (TP.Biên Hòa) phản ảnh, một trường hợp san lấp suối tại KP.2 và KP. 7, P.Tân Biên không được xử lý đúng quy định, gây bức xúc cho người dân địa phương.

- Về nội dung này, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phạm Anh Dũng trả lời như sau, qua kiểm tra, nhận thấy 2 đoạn suối mà hộ ông V.N.B.Q. đã lấn chiếm, cụ thể: đoạn thứ nhất: qua các thửa đất số 147, 148, 149, 150, 151, 152, tờ bản đồ số 11, trước đây hộ ông V.N.B.Q. có làm sàn sắt ngang qua suối nhưng tại thời điểm kiểm tra ngày 17-7-2019, UBND P.Tân Biên đã vận động ông Q. tháo dỡ toàn bộ sàn sắt bắc ngang qua suối này. Đoạn thứ hai: thửa đất số 177, tờ bản đồ số 11 (đoạn cổng phụ vào hộ ông Q.) căn cứ kết quả đo vẽ ngày 17-7-2019 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai, chi nhánh Biên Hòa (tại bản vẽ số 5612/2019 ký phát hành ngày 29-8-2019) thể hiện phần diện tích lấn chiếm suối, đặt cống và làm đường đi vào khu vực cổng phụ của hộ ông Q. là 91,5m2. Đến ngày 29-8-2019, UBND P.Tân Biên đã xử lý tháo dỡ hoàn toàn phần lấn chiếm này trả lại đúng hiện trạng ban đầu.

Đối với việc ngập đoạn suối tại khu vực cầu Đại Lộ khi trời mưa lớn và các ý kiến của người dân liên quan đến hộ ông V.N.B.Q. lấn suối nên xảy ra ngập lụt, UBND phường đã xử lý triệt để phần xây dựng trái phép này (có biên bản làm việc xác nhận đại diện của người dân và trưởng khu phố tại khu vực nhà ông Q.).

Việc ngập lụt do rác và lòng suối qua nhiều năm không được nạo vét, đồng thời khu vực này có địa hình trũng (nước từ H.Trảng Bom; P.Hố Nai, P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa đều đổ về đây trước khi chảy ra suối Săn Máu), địa phương đã có văn bản đề xuất phương án khảo sát khu vực cầu suối Đại Lộ để khơi thông dòng chảy. UBND TP.Biên Hòa đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và dịch vụ công ích nạo vét toàn bộ lòng suối cho địa phương.

Gia An (ghi)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202009/xu-ly-truong-hop-san-lap-suoi-tai-phuong-tan-bien-3020283/