Xử lý triệt để xe máy đi vào làn đường cao tốc

Thời gian gần đây, thường xuyên diễn ra tình trạng người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy ngang nhiên lưu thông vào làn cao tốc dành cho ô tô trên Đại lộ Thăng Long, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông trên tuyến

Quan sát của chúng tôi vào ngày 16 và 17-11 cho thấy, vi phạm diễn ra rất nhiều, đặc biệt là đầu buổi sáng và cuối buổi chiều. Thời điểm này lực lượng Cảnh sát giao thông không còn cắm chốt tuần tra, kiểm soát. Vi phạm diễn ra nhiều nhất là đoạn đầu tuyến Đại lộ Thăng Long, qua địa phận quận Nam Từ Liêm. Mặc dù đầu tuyến đường đã có biển cấm xe máy, nhưng một số người bất chấp nguy hiểm, cố tình cho xe chạy vào làn đường cao tốc. Tại lối rẽ vào làn cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn đối diện cổng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có rất nhiều xe máy “xé rào” đi vào đường cao tốc. Từng tốp 3-5 xe máy sau khi vào làn đường cao tốc đã phóng với tốc độ cao, len lỏi ngay trước xe ô tô đi cùng chiều. Không chỉ có xe máy vi phạm, nhiều xe kéo chở hàng cồng kềnh (xe máy kéo xe cải tiến) cũng nghênh ngang đi vào làn đường cao tốc.

Trước thực trạng trên, Đội Cảnh sát giao thông số 11 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) thường xuyên tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm đến nay, riêng Đội Cảnh sát giao thông số 11 đã xử lý gần 600 trường hợp xe máy đi vào làn đường cao tốc dành cho ô tô, phạt gần 450 triệu đồng. Tuy nhiên, vi phạm vẫn tái diễn do quá trình xử lý gặp nhiều khó khăn, bởi hầu hết các trường hợp vi phạm khi bị phát hiện đã đi quá các điểm ra, vào đường cao tốc. Trong khi đó, theo quy định, trên làn đường cao tốc không phải chỗ nào cũng bảo đảm an toàn để lực lượng chức năng cắm chốt kiểm tra, xử lý.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên Đại lộ Thăng Long, đặc biệt là chấm dứt tình trạng xe máy lưu thông trái phép trên làn đường cao tốc dành cho xe ô tô, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có công văn đề nghị Ban An toàn giao thông TP Hà Nội chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm đối với người điều khiển xe máy cố tình vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến. Đồng thời tăng cường phối hợp với tổ chức đoàn thể tại địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông liên quan đến mô tô, xe máy, các quy định về an toàn giao thông đường cao tốc...

Hy vọng, với sự chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng sự vào cuộc của lực lượng chức năng, chính quyền các cấp, tình trạng đi xe máy trong làn đường cao tốc Đại lộ Thăng Long sớm được xử lý triệt để.

Xử lý triệt để xe máy đi vào làn đường cao tốc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Y-kien/919459/-xu-ly-triet-de-xe-may-di-vao-lan-duong-cao-toc