Xử lý tình huống kém, tài xế ôtô tông xe gắn máy làm 2 người tử vong

Ban an toàn giao thông tỉnh Bình Dương vừa có báo cáo nhanh vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tối 27.8 trên địa bàn phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một khiến 2 người tử vong.

Xử lý tình huống kém, tài xế lái ôtô tông liên tiếp khiến 2 người tử vong.

Theo đó, vào 16h45 ngày 27.8, anh Lê Văn Khoa (29 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô du lịch biển kiểm soát 61A – 375.65 đi trên đường D5, khi đến khu 1, phường Hòa Phú, TPThủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 61T5 - 3362 do anh Nguyễn Thanh Dương (17 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước.

Sau đó, xe ôtô tiếp tục lao lên lề đường, tông liên tiếp vào 3 xe máy khác và nhóm người đang ở trước một khu trọ. Ôtô này chỉ dừng lại khi tông trúng cửa một tiệm tạp hóa.

Tai nạn khiến ông Quảng Thành Trung Vinh (29 tuổi, ngụ Bình Dương) đang ngồi trên xe máy dừng ở lề đường tử vong tại chỗ và bà Võ Thị Lệ Thủy (52 tuổi, quê An Giang) tử vong sau khi được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu.

Tai nạn cũng làm 6 người khác bị thương, phải nhập viện cấp cứu, trong đó bà Nguyễn Thị Chào (22 tuổi, ngụ Bình Dương) bị thương nặng nhất.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do lái xe Lê Văn Khoa không giữ khoảng cách an toàn với xe đi phía trước cùng chiều và xử lý kém dẫn đến tai nạn giao thông. Báo cáo nhanh cũng xác định tài xế Khoa có giấy phép lái xe theo quy định.

Hiện Ban An toàn giao thông thành phố Thủ Dầu Một đã phối hợp Ban An toàn giao thông phường Hòa Phú tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên với tổng số tiền là 24 triệu đồng.

Chiếc ôtô gây tai nạn.

ĐINH TRỌNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-thong/xu-ly-tinh-huong-kem-tai-xe-oto-tong-xe-gan-may-lam-2-nguoi-tu-vong-627849.ldo