Xử lý, tịch thu xe ô tô đưa rước học sinh tồi tàn, xuống cấp

Qua tiến hành kiểm tra tình trạng chất lượng xe đưa rước học sinh, Thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai đã tịch thu hai phương tiện hết niên hạn sử dụng.

Ngày 2/11, Thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian gần đây đơn vị đang tăng cường kiểm tra tình trạng, chất lượng xe đưa rước học sinh trên địa bàn tỉnh. Và trong tháng 10/2018, đơn vị phát hiện 92 trường hợp vi phạm, xử phạt 238 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 10 tài xế, tịch thu 2 phương tiện hết niên hạn sử dụng.

Bên trong xe đưa rước học sinh rất tồi tàn, xuống cấp.

Bên trong xe đưa rước học sinh rất tồi tàn, xuống cấp.

Cụ thể, ông Nguyễn Phan Trong, Phó chánh Thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết, 2 phương tiện bị tịch thu đã hết niên hạn sử dụng vào năm 2017. Tuy nhiên đến thời điểm bị phát hiện, 2 phương tiện này vẫn được sử dụng để đưa đón học sinh đi học, gây nguy hiểm, mất an toàn.

“Chúng tôi đã lập 6 đoàn thanh tra độc lập, tiến hành thanh tra, xử lý, chấn chỉnh hoạt động trên. Đồng thời đã tham mưu cho sở GT-VT tỉnh Đồng Nai gửi công văn đến Công an tỉnh Đồng Nai, sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai và UBND TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đề nghị tăng cường phối hợp, kiểm tra xử lý đối với các xe đưa rước học sinh trên địa bàn TP.Biên Hòa”, ông Trong cho biết.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Phương ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa cho biết, trường cấp 1 không cho các cháu tự đi học bằng xe đạp do đó các phụ huynh phải đưa đón con hoặc nhờ người đưa đón con. Khi không thể đưa đón, họ nhờ xe đưa rước và các phụ huynh cũng ít quan tâm đến chất lượng xe này ra sao.

“Nhiều xe đưa rước tồi tàn, đã xuống cấp bên cạnh đó xe còn nhồi nhét đông bé, nhiều khi các bé trêu đùa nhau cứ sợ rơi ra khỏi xe. Nhưng chúng tôi cứ nghĩ các bé đi gần nên không sao”, chị Phương chia sẻ.

Nhiều xe đưa rước xuống cấp

Theo thống kê trong năm học 2018 - 2019, trên địa bàn TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) có hơn 300 ô tô đưa rước học sinh. Tuy nhiên, nhiều xe đưa rước học sinh đã xuống cấp đồng thời liên tục xảy ra tình trạng nhồi nhét học sinh trên xe đưa rước.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xu-ly-tich-thu-xe-o-to-dua-ruoc-hoc-sinh-toi-tan-xuong-cap-a409508.html