Xử lý thông tin xấu độc trên mạng không thể riêng bộ TT&TT

70 ĐBQH đăng ký đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho thấy sự quan tâm đặc biệt với lĩnh vực này. Theo đánh giá của các ĐB, Bộ trưởng trả lời thẳng thắn, thể hiện nắm chắc vấn đề.

Bên hành lang QH chiều 17/11, PV báo Người Đưa Tin đã ghi nhận một số ý kiến đánh giá của ĐBQH về phần trả lời của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn.

ĐB Bùi Sỹ Lợi (ĐBQH đoàn Thanh Hóa) đánh giá cao phần hỏi và trả lời trong phiên chất vấn ngày hôm nay. Những vấn đề thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông mà các ĐB chất vấn đều là những vấn đề mới, phức tạp diễn ra trong cuộc sống. Đặc biệt là nhóm vấn đề quản lý, sử dụng mạng xã hội trước những thông tin xấu, thông tin độc hại.

“Nhìn một cách tổng thể, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã trả lời rõ ràng, khái quát các nhóm vấn đề đặt ra, thể hiện nắm vững lĩnh vực mà mình phụ trách. Tuy nhiên, có thể do thời gian hạn chế nên có những câu, những vấn đề chưa làm thỏa mãn đại biểu”, ĐB Bùi Sỹ Lợi nêu quan điểm.

ĐB Bùi Sỹ Lợi.

ĐB Bùi Sỹ Lợi cho rằng, Youtube, Facebook, Google…là sự phát triển của xã hội, là yêu cầu tất yếu. Con người phải có giao lưu, trao đổi để xích lại gần nhau. Vấn đề quan trọng là phải quản lý làm sao để các mạng này không đi trái lại thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội. Các cơ quan quản lý phải quản lý chặt không để các thông tin đi trái với đạo đức con người. Những người tham gia mạng xã hội cũng phải có trách nhiệm xã hội.

“Thực tế, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã ra các giải pháp tích cực để giải quyết vấn đề này. Những ý kiến Bộ trưởng đưa ra, chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Theo tôi, việc xử lý thông tin xấu, độc trên Facebook, Youtube…không thể một mình Bộ trưởng giải quyết được. Nó cần sự phối hợp các bộ ngành và chính người sử dụng mạng”, ĐB Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh.

Theo ĐB Nguyễn Lân Hiếu (ĐBQH đoàn An Giang), Bộ trưởng cần công khai những tiêu chí nào để ngăn chặn thông tin được coi là xấu và làm căn cứ để soi chiếu vào tất cả các thông tin khác. “Tôi lo lắng cho giới trẻ. Bởi tỉ lệ trẻ em đọc xem truyện phim đen sau đó có những hành vi vượt quá tầm kiểm soát của mình càng ngày càng nhiều. Tôi nghĩ nếu không có biện pháp sớm ngăn chặn thì hậu quả để lại sẽ lâu dài”, ĐB Nguyễn Lân Hiếu lo lắng chia sẻ.

Đánh giá một cách tổng thể về phiên chất vấn của Bộ trưởng bộ TT&TT nói chung cùng Thống đốc NHNN nói riêng, ĐB Lân Hiếu thẳng thắn bày tỏ: “Các Bộ trưởng rất muốn trả lời cho từng đại biểu hài lòng nhưng thời gian ngắn mà nhiều câu hỏi trùng lặp nên đây cũng là vấn đề Quốc hội cần rút kinh nghiệm. Câu hỏi thì chuẩn bị ở nhà nhưng lúc đăng đàn ĐB khác đã hỏi mất rồi, không kịp nữa nên hỏi lại trùng lặp lại làm Bộ trưởng không thể không trả lời lại được. Qua đó tôi nghĩ, chất lượng của các câu hỏi cũng cần phải nâng cao”.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/xu-ly-thong-tin-xau-doc-tren-mang-khong-the-rieng-bo-tt-tt-a347436.html