Xử lý thế nào với gã đàn ông ở Sóc Trăng đánh con gái tàn bạo như kẻ thù?

Theo luật sư, gã đàn ông đánh con gái tàn bạo như kẻ thù ở Sóc Trăng có thể đối diện nhiều hình phạt nặng.

Sáng 29/5, Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị đang điều tra về hành vi bạo hành trẻ em đối với Danh Đa (27 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa). Nạn nhân là bé D.T.N. (6 tuổi, con của Đa).

Chiều 28/5, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đang trói, đánh đập tàn nhẫn bé gái khiến người xem phẫn nộ.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an thị xã Vĩnh Châu đã xác định được danh tính người đàn ông là Danh Đa và nhanh chóng mời người này về Công an xã Lai Hòa để làm việc.

Bước đầu, Danh Đa thừa nhận hành vi đánh con ruột của mình. Sự việc được người dân phát hiện, quay clip đăng lên mạng xã hội.

Hiện, bé N. đang được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện. Công an thị xã Vĩnh Châu đang chờ kết quả giám định thương tật và cũng cố hồ sơ để xử lý.

Danh Đa tại cơ quan công an. (Ảnh: Zing.vn)

Danh Đa tại cơ quan công an. (Ảnh: Zing.vn)

Chia sẻ về vụ việc này, luật sư Trương Thị Minh Thông (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng, việc anh Danh Đa thường xuyên đánh đập bé N. có dấu hiệu vi phạm Điểm a Khoản 1 Điều 185 Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi 2017, về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình, mức phạt có thể lên đến 3 năm tù giam.

Cụ thể, người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể xác, tinh thần;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm..”

"Nếu đưa cháu bé đi giám định, tỷ lệ thương tích trên 11% hoặc nặng hơn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017, mức phạt tù có thể từ 3 năm đến 6 năm tùy theo theo hành vi và mức độ thương tật", luật sư Thông cho biết thêm.

Ngoài ra, luật sư Thông cũng cho rằng, trẻ em phải được bảo vệ trong môi trường an toàn lành mạnh, để trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Hành vi bạo lực trẻ em cần phải được lên án và xử lý thật nặng để răn đe người phạm luật và quan trọng hơn là để bảo vệ trẻ em, vì trẻ em không tự bảo vệ được bản thân trước những trận đòi roi của người lớn.

Video: Công an làm rõ nghi vấn, bà cụ bị con dâu bạo hành

Minh Tuấn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chuyen-vu-an/xu-ly-the-nao-voi-ga-dan-ong-o-soc-trang-danh-con-gai-tan-bao-nhu-ke-thu-ar548921.html