Xử lý 'thần y' chữa bệnh kiểu móc họng, kéo lưỡi

Mấy ngày qua, người dân Quảng Ngãi xôn xao trước thông tin về một thanh niên còn khá trẻ có cách chữa bệnh câm điếc hao hao “y thuật” của một người khá nổi tiếng được xưng tụng là “thần y” đang bị tố lừa đảo. Cụ thể, “thần y” trẻ này chữa câm, điếc cũng bằng cách vỗ mạnh 2 bên mang tai, móc họng kéo lưỡi. Ngày 14-4, Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho hay đã vào cuộc xác minh làm rõ hành vi chữa bệnh của “thần y” trẻ nói trên.

Công an huyện Tư Nghĩa làm việc với các gia đình sau khi “thần y” chữa bệnh.

Công an huyện Tư Nghĩa làm việc với các gia đình sau khi “thần y” chữa bệnh.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay cảnh một nam thanh niên chữa bệnh câm điếc cho người khác giống hệt cách của ông Võ Hoàng Yên, người được xưng tụng là “thần y” mà đang bị vợ chồng một đại gia có tiếng tố lừa đảo. Đoạn video cho thấy, “thần y” trẻ liên tục ấn, vỗ mạnh vào tai của thiếu niên bị câm điếc. Sau đó, người này hét rất lớn vào tai thiếu niên và hỏi: “Nghe không?”. Khi thấy người này gật đầu, “thần y” liền giơ ngón tay cái ra, biểu thị bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Tiếp đó, một cô gái câm điếc cũng được “thần y” chữa bệnh, nhưng với bệnh nhân nữ, cách chữa bệnh có đôi chút khác biệt. Đầu tiên, “thần y” trẻ này bấm mạnh vào mặt cô gái khiến cô giật nảy người lên, rồi lần lượt vỗ mạnh tay ở phía bên phải, bên trái trong tiếng ú ớ của bệnh nhân. Chưa dừng lại ở đó, “thần y” còn dùng khăn bọc tay để cầm lưỡi nữ bệnh nhân rồi rút mạnh. Hành động này khiến cô gái gục xuống, tỏ vẻ đau đớn.

Được biết, một trường hợp đã nhờ “thần y” trên chữa bệnh câm, điếc cho con nuôi là ông Huỳnh Tấn Thạnh (ở thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa), cho biết: “Nghe người thanh niên bảo chữa được bệnh câm điếc nên tôi vui mừng dẫn đứa con nuôi đến chữa trị. Sau khi vỗ tai, kéo lưỡi nhưng không hết bệnh mà những ngày sau đó lưỡi của con nuôi luôn đau rát”. Sau khi chữa đợt một, N. đã hẹn các bệnh nhân giữa tháng 4 này sẽ về chữa tiếp. Tất cả bệnh nhân sau khi được N. chữa đều bị rát họng, khó khăn trong ăn uống và chưa có biến chứng sau khi được N. chữa bệnh.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Tư Nghĩa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra xác minh. Trung tá Phạm Văn Bình - Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Tư Nghĩa cho biết: “Đội An ninh Công an huyện Tư Nghĩa đã triển khai lực lượng xác minh cụ thể về clip. Qua xác minh xác định người trong clip đang ở địa phương xã Nghĩa Trung. Qua làm việc thì đối tượng thừa nhận người trong video clip là mình”.

Cách chữa bệnh của nam sinh viên tự xưng là “thần y”.

Ngày 13-4, qua làm việc với Công an huyện Tư Nghĩa, Nguyễn Thành N. (19 tuổi, ở thôn La Châu, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa), sinh viên năm nhất của một học viện âm nhạc đã khai nhận việc làm sai của mình. Nam sinh Nguyễn Thành N. hối lỗi việc làm của mình: “Tôi thấy việc làm của tôi sai trái với pháp luật. Cách chữa bệnh phản khoa học. Ngoài ra tôi chưa có bằng y tế về cấp phép chữa bệnh. Vụ việc làm mất an ninh trật tự trên địa bàn Quảng Ngãi”.

Trung tá Trần Định - Phó Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa, khuyến cáo: “Cơ quan Công an cảnh báo người dân trên địa bàn nếu phát hiện vụ việc tương tự thì kịp thời báo cơ quan chức năng để xác minh, xử lý. Và không đặt niềm tin phản khoa học gây hậu quả không tốt về sau và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn”.

Thời gian qua việc nhiều người tự xưng “thần y” có cách chữa phản khoa học nhưng đã làm nhiều người tin dẫn đến tiền mất, tật mang gây bức xúc dư luận. Trao đổi về thông tin trên, các bác sỹ của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Ngãi nhận định, việc làm này hoàn toàn sai với các bước kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được Bộ Y tế quy định. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên tới các cơ sở điều trị, các phòng, khoa chuyên môn có chứng nhận, chứng chỉ hành nghề đúng quy định đã được cấp phép. Mọi hình thức chữa bệnh câm, điếc bằng phương pháp phản khoa học như kéo lưỡi, vỗ tai,... có thể dẫn tới thương tật, tai biến bất cứ lúc nào.

T.SỰ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_241456_xu-ly-than-y-chua-benh-kieu-moc-hong-keo-luoi.aspx