Xử lý tệ nạn cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử có thưởng (Bài cuối: Kiên quyết triệt xóa các 'ao cá... cược' trá hình)

Trước những phức tạp, bất ổn từ việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng biến tướng cờ bạc, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT,

Trước những phức tạp, bất ổn từ việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng biến tướng cờ bạc, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT, ngày 26-2-2019, Giám đốc CATP Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 109/KH-CATP-PTM, huy động công an các đơn vị, địa phương vào cuộc xử lý. Theo đó, lực lượng CATP Đà Nẵng sẽ quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động này.

Các điểm kinh doanh trò chơi bắn cá trên địa bàn Q. Cẩm Lệ và Q. Ngũ Hành Sơn đồng loạt đóng cửa.

Các điểm kinh doanh trò chơi bắn cá trên địa bàn Q. Cẩm Lệ và Q. Ngũ Hành Sơn đồng loạt đóng cửa.

Bước đầu, sau hơn 2 tuần ra quân, toàn lực lượng CATP Đà Nẵng đã rà soát, lên danh sách đưa vào diện quản lý 190 cơ sở, điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Qua đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra 121 cơ sở, phát hiện xử lý 82 trường hợp vi phạm. Cụ thể, khởi tố 1 vụ (4 đối tượng) có hành vi đánh bạc dưới hình thức trò chơi bắn cá, thu giữ 5 máy bắn cá và 1 máy hồ lô. Xử lý 30 cơ sở, tạm giữ 144 máy trò chơi điện tử các loại và 16 CPU về các hành vi như hoạt động kinh doanh mà không có giấy phép kinh doanh, không có hóa đơn chứng từ hoặc hóa đơn chứng từ không hợp lệ, hợp pháp và không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của máy trò chơi điện tử; có giấy phép kinh doanh nhưng kinh doanh không đúng địa chỉ... Có 34 chủ cơ sở ngừng hoạt động, tháo bảng hiệu và 11 cơ sở chuyển ra khỏi địa bàn TP Đà Nẵng.

Thực tế cùng lực lượng chức năng trong đợt ra quân này, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng ghi nhận các điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng hiện không còn hoạt động công khai rầm rộ như trước. Sau “phát súng đầu tiên” của CAQ Hải Châu triệt phá tụ điểm đánh bạc trá hình dưới hình thức trò chơi bắn cá tại số 313A-Nguyễn Hoàng (P. Bình Thuận, Q. Hải Châu) vào 0 giờ 30 ngày 19-2-2019, lập tức nhiều “ao cá” trên địa bàn chủ động đóng cửa. Tại tụ điểm kinh doanh trò chơi cờ bạc trá hình nói trên, CAQ Hải Châu bắt giữ nhiều đối tượng, trong đó có 8 đối tượng dương tính với ma túy và thu giữ 6 máy game bắn cá, 1 máy đánh tài xỉu và 21 bộ linh kiện rời của máy trò chơi điện tử không có nguồn gốc xuất xứ. Theo Thiếu tá Phan Minh Viên- Đội CSHS CAQ Hải Châu, trên địa bàn quận có 12 tụ điểm tổ chức trò chơi có thưởng game bắn cá, thời gian gần đây nhiều tiệm game đã đóng cửa hoặc chuyển máy đi nơi khác.

Còn tại Q. Sơn Trà, từ ngày 11 đến 13-3, CAQ đã ra quân tổng kiểm tra tại 31 cơ sở kinh doanh game bắn cá trên địa bàn. Qua kiểm tra, có 14 cơ sở đã nghỉ hoạt động, 4 cơ sở có đầy đủ thủ tục giấy tờ theo quy định, 10 cơ sở không xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định, đã tiến hành niêm phong máy game bắn cá và yêu cầu ngừng hoạt động. Đối với các cơ sở có đầy đủ giấy tờ, thủ tục, công an yêu cầu chủ cơ sở hoạt động đúng theo quy định của pháp luật, không lợi dụng trò chơi điện tử để tổ chức đánh bạc, đánh bạc, chứa chấp, mua bán trái phép chất ma túy...

Tại Q.Cẩm Lệ, có 32 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử đóng cửa và cam kết ngừng hoạt động. Chỉ còn duy nhất tiệm game Tin Ton số 167- Đoàn Hữu Trưng (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) kinh doanh cà-phê và dịch vụ trò chơi trẻ em hoạt động. Chủ cơ sở là chị Vương Thị Đào trú Q.Hải Châu cam kết không lợi dụng trò chơi bắn cá để đánh bạc ăn tiền. Đối với địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn, theo ghi nhận của P.V tại 2 địa điểm trò chơi bắn cá trên địa bàn gồm: quán của Công ty TNHH MTV Game Ngọc Hưng (đường Trần Đại Nghĩa, P. Hòa Hải) và tiệm game 77- Hoài Thanh (P. Mỹ An) cũng đóng cửa cả ngày lẫn đêm.

Riêng tại siêu thị Lotte Mart (P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) có khoảng 15 máy game bắn cá đã tắt nguồn. Trước đây, tầng 4 siêu thị là địa điểm thường xuyên lui tới của nhiều khách mê bắn cá. Từ khi đóng cửa các “ao cá điện tử” này, các cần thủ đến đây cũng thưa hẳn, chỉ còn trẻ con đến chơi các trò điện tử khác. Thỉnh thoảng vài khách quen lại đến hỏi chơi bắn cá thì nhân viên đều lắc đầu. Ngoài các cần điều khiển, khe cắm thẻ từ, khe bỏ xu và các nút bấm thì tại mỗi bàn game đều dán kèm thêm dòng chữ to “Không mua bán xu và điểm dưới mọi hình thức”. Trong vai một khách mê game đến hỏi han tình hình, một nam nhân viên trả lời là tạm nghỉ một thời gian và kèm theo câu nói “sẽ mở lại”.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, các hoạt động cờ bạc trá hình dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại TP Đà Nẵng dần bị triệt tiêu, góp phần vào sự bình yên cho cuộc sống nhân dân.

NGUYÊN THẢO – MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_203930_.aspx