Xử lý tài xế lén chở người từ vùng dịch về Quảng Ngãi

Ngày 25.5, Thượng tá Hồ Văn Thư, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua công tác tuần tra, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tài xế Phạm Văn Vinh (51 tuổi, ở Thạch Bi 2, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) lái xe ô tô 8 chỗ BKS 76A-01705 vận chuyển 6 người (2 nam, 4 nữ) từ cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng về Quảng Ngãi.

Cảnh sát giao thông làm việc tài xế Phạm Văn Vinh và số người trên xe từ vùng dịch

Lực lượng CSGT đã đưa xe ô tô và số người trên xe về chốt kiểm tra y tế lập biên bản vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đáng lên án là Phạm Văn Vinh từng bị phát hiện, xử lý về hành vi này vào tháng 8.2020. Trước đó, ngày 15.5.2021, lực lượng CSGT Công an tỉnh cũng lập biên bản đối với nhà xe Văn Vinh ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ về hành vi này. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Để phòng ngừa dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh, từ 17g ngày 13.5.2021 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tạm dừng phương tiện vận chuyển hành khách từ Quảng Ngãi đến các địa phương đang có dịch hoạt động và ngược lại, trong đó có địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thế nhưng, một số người vẫn lén, chạy lòng vòng né Chốt kiểm tra y tế để vận chuyển hành khách từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng và ngược lại, gây phản ứng, bất an cho chính quyền và người dân vì tiềm ẩn nguy cơ lây dịch Covid-19.

T.H

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/12863/202105/xu-ly-tai-xe-len-cho-nguoi-tu-vung-dich-ve-quang-ngai-3058667/