Xử lý sạt lở đồi lại gây... sạt lở!

Dự án cấp bách xử lý tạm thời sạt lở đất đồi nhằm đem lại an toàn cho người dân nhưng chủ đầu tư dự án làm ẩu, gây ra sạt lở, tai nạn...

Giữa năm 2020, lo quả đồi sạt lở ảnh hưởng đến tính mạng người dân, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty TNHH Minh Minh Đạt làm chủ đầu tư dự án cấp bách xử lý tạm thời sạt lở đất đồi tại huyện Tân Phú (dự án chống sạt lở đồi Phú Sơn). Dự án khởi công từ tháng 7-2020, gồm 3 đoạn: đoạn 1 dài 230 m, đoạn 2 dài 310 m, đoạn 3 dài 460 m. Tuy nhiên, từ khi Công ty TNHH Minh Minh Đạt triển khai thi công dự án đến nay, liên tục xảy ra sạt lở gây nguy hiểm cho người dân và người tham gia giao thông trên Quốc lộ 20. Gần đây nhất, chiều 21-3, một cơn mưa đổ xuống khu vực này làm nhiều khối đất khổng lồ rơi xuống, tràn ra Quốc lộ 20 tạo thành một lớp bùn dày khoảng 10 cm gây ách tắc giao thông cục bộ nhiều giờ và khiến 3 người đi xe máy bị té ngã.

Quả đồi sạt lở nhìn từ Quốc lộ 20

Quả đồi sạt lở nhìn từ Quốc lộ 20

Ông Nguyễn Văn Hướng, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, cho biết mỗi khi trời mưa, đất từ quả đồi bị cuốn trôi tràn xuống Quốc lộ 20. Sự việc này xã đã có báo cáo huyện và đề xuất yêu cầu Công ty TNHH Minh Minh Đạt có giải pháp khắc phục triệt để, hỗ trợ chi phí chữa trị cho các nạn nhân. Tuy nhiên sau đó, công ty vẫn thi công, khai thác gây bức xúc cho người dân. Gần đây nhất, huyện Tân Phú đã mời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai về làm việc. Ghi nhận tại hiện trường dự án quả đồi Phú Sơn này, sở đã chỉ ra hàng loạt vi phạm, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục triệt để trước ngày 30-4.

Cụ thể, biện pháp thi công của nhà thầu chưa thực hiện theo thiết kế được duyệt: đào mái thẳng đứng, chưa bạt mái taluy, có 1 máy đào đang đào sâu vào chân đồi; chưa cắm mốc theo thiết kế được duyệt; chủ đầu tư chưa có đơn vị tư vấn giám sát thi công; chưa có bảng công khai công trình tại khu vực thi công; chưa bố trí người hướng dẫn giao thông trong quá trình vận chuyển đất từ công trình ra Quốc lộ 20; chưa cắm biển báo nguy hiểm tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở cao...

Theo ông Nguyễn Hữu Ký, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú, dự án cấp bách xử lý tạm thời sạt lở đất đồi nhằm đem lại an toàn cho người dân nhưng chủ đầu tư lại gây ra sạt lở, tai nạn. "Huyện đã yêu cầu đơn vị thi công phải khắc phục xong các vi phạm mà các cơ quan chức năng đã chỉ ra. Những vấn đề này, chính quyền đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu khắc phục nhưng họ vẫn tái phạm. Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý, nếu cần thiết sẽ tạm đóng cửa" - ông Ký khẳng định.

Nguyễn Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/xu-ly-sat-lo-doi-lai-gay-sat-lo-20210323223205159.htm