Xử lý nhiều vụ tụ tập 'bay lắc' trong dịch COVID-19

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được chính quyền, người dân cả nước hưởng ứng tích cực, chung tay góp sức để sớm đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này. Tuy nhiên, vẫn có nhiều đối tượng thiếu ý thức chấp hành pháp luật, tổ chức tụ tập, tàng trữ, sử dụng ma túy tập thể để cùng nhau 'bay lắc' vui chơi thác loạn.

Các đối tượng tụ tập sử dụng, tàng trữ ma túy bị lực lượng Đội CSĐT Tội phạm về ma túy - Công an TP.Vũng Tàu phát hiện, bắt giữ ngày 14/4.

Các đối tượng tụ tập sử dụng, tàng trữ ma túy bị lực lượng Đội CSĐT Tội phạm về ma túy - Công an TP.Vũng Tàu phát hiện, bắt giữ ngày 14/4.

THUÊ NHÀ, CƠ SỞ LƯU TRÚ SỬ DỤNG MA TÚY

Mới đây, ngày 15/4, qua công tác trinh sát, quản lý địa bàn, lực lượng Đội CSĐT Tội phạm về ma túy - Công an TP.Vũng Tàu đã bất ngờ ập vào kiểm tra 1 căn nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, phát hiện và bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Ngọc Trí (SN 1999, trú tại phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa), Nguyễn Thanh Đức (SN 1999, trú tại phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996, trú tại Phường 7, TP.Vũng Tàu), Võ Thị Diệu Quy (SN 1994, quê Đắk Lắk) và Đinh Thị Phương (SN 1998, quê Lâm Đồng). Qua test nhanh, lực lượng Công an phát hiện cả 5 đối tượng trên dương tính với thuốc lắc và ma túy dạng khay. Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên khai nhận, thuê căn nhà tại địa điểm trên để cùng nhau sử dụng ma túy.

Trước đó, ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu tạm giữ hình sự 8 đối tượng, gồm: Nguyễn Thảo My (19 tuổi) Bùi Đức Bảo Ngọc (19 tuổi, cùng quê Khánh Hòa), Nguyễn Văn Công (24 tuổi, quê Cà Mau), Cao Xuân Tiên (26 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh), Võ Hiếu Nghĩa (32 tuổi, ngụ BR-VT), Nguyễn Bảo Cương ( 25 tuổi, quê Ninh Bình), Lê Khang (24 tuổi), Nguyễn Ngọc Nhuận (24 tuổi, cùng quê Bình Định) để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, 6 giờ sáng ngày 13/4, lực lượng Đội CSĐT Tội phạm về ma túy-Công an TP.Vũng Tàu đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng trên tại một căn hộ chung cư trên đường Hoàng Hoa Thám, Phường 2, TP.Vũng Tàu. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 6 viên thuốc lắc và 1 gói ma túy tổng hợp dạng khay. Các đối tượng khai nhận trước đó đã sử dụng ma túy.

Một vụ điển hình khác, khoảng 1 giờ sáng ngày 29/3, lực lượng Công an huyện Đất Đỏ tiến hành kiểm tra 2 căn hộ trong Khu biệt thự biển Oceanami (KP.Hải Sơn, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ). Tại đây, có 25 thanh niên nam nữ (HKTT tại TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai và BR-VT) đang nhảy múa, có dấu hiệu “phê” ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ một số viên thuốc lắc và ma túy tổng hợp ketamine. Qua test nhanh, 23/25 đối tượng dương tính với ma túy dạng thuốc lắc và ketamine.

XỬ LÝ NGHIÊM

Các vụ nêu trên là điển hình cho hàng chục vụ tụ tập đông người để “bay lắc” thác loạn sau khi “phê” ma túy đã bị các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý từ sau Tết Nguyên đán tới nay. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là từ ngày 1/4 tới nay theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, mà có những vụ còn phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo Thượng tá Nguyễn Quyền, Phó Công an huyện Đất Đỏ, bên cạnh việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các vụ tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn phối hợp với các lực lượng khác tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm cướp, cướp giật tài sản, tội phạm ma túy… lợi dụng tình hình giãn cách xã hội để thực hiện các hành vi vi pháp luật. “Trong đó, vụ 25 thanh niên tụ tập tại Khu biệt thự biển Oceanami ở TT.Phước Hải sẽ được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật để răn đe, phòng ngừa”, Thượng tá Nguyễn Quyền nhấn mạnh.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác nắm địa bàn, bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định chính trị tại địa phương. Đặc biệt là kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, trong đó kịp thời phát hiện, xử lý tội phạm về ma túy, hành vi tụ tập đông người để tổ chức sử dụng ma túy tập thể, gây rối trật tự công cộng và tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202004/xu-ly-nhieu-vu-tu-tap-bay-lac-trong-dich-covid-19-897314/