Xử lý nhiều trường hợp thông tin sai về dịch Covid-19

Ngày 19-3, CATP Hội An (Quảng Nam) cho hay, đã triệu tập 14 đối tượng có liên quan đến việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng Internet về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP. Qua đó đã xử lý hành chính 4 đối tượng với số tiền 45 triệu đồng; răn đe, cảnh cáo nhắc nhở 10 đối tượng, yêu cầu không tái phạm.

Ngày 19-3, CATP Hội An (Quảng Nam) cho hay, đã triệu tập 14 đối tượng có liên quan đến việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng Internet về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP. Qua đó đã xử lý hành chính 4 đối tượng với số tiền 45 triệu đồng; răn đe, cảnh cáo nhắc nhở 10 đối tượng, yêu cầu không tái phạm.

CATP Hội An làm việc với chủ tài khoản facebook đăng thông tin sai về dịch bệnh Covid-19.

CATP Hội An làm việc với chủ tài khoản facebook đăng thông tin sai về dịch bệnh Covid-19.

Qua công tác quản lý mạng thông tin trên facebook, ngày 10-3, CATP Hội An đã triệu tập chị P.T.X.H (1988, trú P. Cẩm Hà, TP Hội An) và 7 đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn như trên và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 8-3, CATP Hội An phát hiện trên tài khoản facebook cá nhân của chị H. có đăng tải nội dung: “Đã có thông tin chính thức nghe mọi người, Hội An cách ly 214 trường hợp, hơn 40 hành khách đi cùng chuyến bay đã có 30 trường hợp dương tính, 8 trường hợp âm tính, 3 trường hợp chưa có kết quả, TP Hội An mới họp khẩn, đưa Cẩm Châu lên mức báo động đỏ là vùng có nguy cơ dịch bùng phát”. Thông tin trên nhanh chóng được nhiều người chia sẻ, lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang cho người dân. Tại cơ quan CA, chị H. cho rằng thông tin đó là bịa đặt nhằm mục đích “câu view”, thừa nhận hành vi của mình là sai và cam kết sẽ không tái phạm.

Trước đó, vào cuối tháng 2-2020, CATP Hội An cũng đã lập biên bản xử lý đối với chị T.T.C (1994, trú H. Phú Ninh, Quảng Nam) về việc đăng tải, chia sẻ thông tin có nội dung sai sự thật về việc có 1 du khách nước ngoài chết vì dịch bệnh Covid-19 tại một khách sạn trên địa bàn Hội An, gây tâm lý hoang mang cho người dân và nhân viên đang làm việc tại đây.

CAH Thăng Bình (Quảng Nam) cũng vừa chuyển hồ sơ ra CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) thụ lý giải quyết vụ việc tài khoản facebook cá nhân có tên “H.S” đăng tải thông tin với nội dung: “Có 1 người tên T.C.Q (trú xã Bình Trung, H.Thăng Bình) làm việc tại Vinpearl Nam Hội An nhiễm Covid-19”, bởi tài khoản này sinh sống ở Q. Cẩm Lệ. Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Tống Dũ (37 tuổi, trú xã Đại Hiệp, H. Đại Lộc, Quảng Nam), là nhân viên ngân hàng vì thông tin sai sự thật trên trang facebook cá nhân. Cụ thể, ngày 24-2, ông Dũ viết thông tin sai sự thật trên trang facebook cá nhân “Du Tong Nguyen” nội dung: “Học sinh chưa thể đến trường, Giám đốc Sở giáo dục Quảng Nam chuẩn bị nhận án kỷ luật”. Thông tin trên được nhiều người chia sẻ, gây hoang mang trong người dân, giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_221991_xu-ly-nhieu-truong-hop-thong-tin-sai-ve-dich-covid-19.aspx