Xử lý người lan truyền thông tin về thuốc chữa trị Covid-19

Ngày 11-3, Công an quận Ba Đình phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý một phụ nữ có hành vi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook, gây ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cảnh giác với những thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội

Trước đó, ngày 7-3, tài khoản Facebook mang tên L.T đã đăng nội dung về sự biến đổi của vi rút corona, chia sẻ cách phòng tránh và điều trị bệnh. Qua xác minh, cơ quan công an đã mời chủ nhân của tài khoản Facebook trên là bà H.T (sinh năm 1986, trú tại quận Ba Đình) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, bà H.T thừa nhận, thấy trên mạng xã hội đăng tải thông tin về thuốc chữa Covid-19, bà không kiểm chứng mà đăng lại trên Facebook cá nhân.

Bà H.T đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đồng thời gỡ bỏ các bài viết, bình luận có liên quan và cam kết không tái phạm.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/960940/xu-ly-nguoi-lan-truyen-thong-tin-ve-thuoc-chua-tri-covid-19