Xử lý nghiêm vụ hai thiếu niên bị bạo hành dã man

Liên quan đến vụ bạo lực trẻ em xảy ra tại trường THCS Ngô Tất Tố (quận 10, TP Hồ Chí Minh), Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cũng đã chỉ đạo Công an thành phố cùng Sở LĐ-TB&XH, Sở GD-ĐT và UBND quận 10 khẩn trương làm rõ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Đặc biệt, xử lý nghiêm đối tượng trực tiếp đánh trẻ và các cá nhân có liên quan đến vụ việc. Đồng thời, giao Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường học trên địa bàn thành phố tăng cường công tác ANTT trường học, không để xảy ra tình trạng bạo lực trẻ em, đặc biệt là tại các cơ sở giáo dục.

Trong bản cáo cáo về sự việc với lãnh đạo ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng, ông Nguyễn Vi Tường Thụy, hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10 đã thừa nhận để cho một sự việc nghiêm trọng xảy ra trong nhà trường là 2 thiếu niên bị đấm đá dã man trong phòng giám thị là một bài học đau lòng với riêng bản thân ông trong cương vị là một Hiệu trưởng, ông xin nhận khuyết điểm và chấp nhận chịu sự khiển trách của lãnh đạo.

Trong mấy ngày vừa qua, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và TP Hồ Chí Minh cùng nhiều cơ quan chức năng đã có văn bản liên quan đề nghị UBND quận 10 làm rõ, xử lý nghiêm những người trực tiếp đánh trẻ em và những người chứng kiến vụ việc này nhưng không ngăn cản.

Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết theo quy định của pháp luật, bất kể trẻ em có hành vi vi phạm pháp luật ra sao, các biện pháp chỉ mang tính răn đe, không mang tính trừng phạt và các biện pháp đều nhằm giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật trở thành công dân tốt. Trong Luật Trẻ em có quy định trẻ em vi phạm pháp luật cũng là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần được giúp đỡ.

Hình cắt từ clip vụ việc .

Hình cắt từ clip vụ việc .

Theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội bảo vệ Quyền Trẻ em TP Hồ Chí Minh, đánh trẻ em dã man là một hành vi đê hèn, cần phải xử lý thật nghiêm khắc, vì trẻ em hiện nay là đối tượng đặc biệt được cả nước quan tâm. Phải xử lý những trường hợp bạo hành trẻ em đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Dù sự tình thế nào thì cũng đã có pháp luật, tuyệt đối không được xâm phạm đến sức khỏe của các em dưới bất kỳ hình thức nào. “Hai thiếu niên bị đánh dưới 16 tuổi, dù bị thương tật dưới 11% thì người đánh các em vẫn bị khởi tố hình sự. Nạn nhân là trẻ em, bản thân tôi cùng Chi hội luật sư – Hội Bảo vệ quyền trẻ em sẽ bảo vệ quyền và lợi ích cho các em từ giai đoạn tư vấn, điều tra đến xét xử”. Luật sư Ngọc Nữ cho biết.

Được biết, người có hành vi tra tấn hai thiếu niên trong clip được xác định là Trần Quốc Hùng, thành viên tổ Bảo vệ dân phố của Phường 14. Ngoài ra, còn có 3 bảo vệ dân phố khác xuất hiện trong clip. Hiện nay, Trần Quốc Hùng và các thành viên khác đã bị tạm cho thôi việc để các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ việc.

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 4/4, Ông Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng phòng thuộc Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi vụ việc và phối hợp với các ngành chức thực hiện công tác bảo vệ quyền trẻ em. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em là trách nhiệm của tất cả mỗi người dân, hãy cùng nhau lên án những hành vi, những trường hợp trẻ em bị ngược đãi, bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục và phải được xử lý nghiêm theo qui định pháp luật”.

H.Nga-N.Cảnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/xu-ly-nhanh-va-nghiem-vu-viec-hai-thieu-nien-bi-bao-hanh-da-man-636299/