Xử lý nghiêm vụ đốt thực bì làm cháy 20 ha rừng ở Phước Sơn

Trong quá trình xử lý thực bì để trồng rừng thay thế Công ty TNHH Một thành viên Tuấn Zin đã đốt thực bì làm cháy lan, gây hậu quả nghiêm trọng.

Vừa qua tại Tiểu khu 689, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ cháy gây thiệt hại nhiều diện tích rừng, hàng trăm cây gỗ lớn nhỏ các loại bị thiêu rụi không có khả năng phục hồi. Nguyên nhân do Công ty TNHH Một thành viên Tuấn Zin, trụ sở tại thành phố Đà Nẵng, trong quá trình xử lý thực bì để trồng rừng thay thế đã đốt thực bì làm cháy lan, gây hậu quả nghiêm trọng. Tỉnh Quảng Nam đã giao các ngành chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Xử lý nghiêm vụ đốt thực bì làm cháy 20 ha rừng ở Phước Sơn

Xử lý nghiêm vụ đốt thực bì làm cháy 20 ha rừng ở Phước Sơn

Mấy hôm nay, từ tuyến đường chính đi vào xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam nhìn về phía rừng phòng hộ có thể nhìn thấy một khu vực bị cháy đen nham nhở. Ông A Lăng Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, khu vực rừng bị cháy do đơn vị quản lý, thuộc Tiểu khu 689, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn và đang thực hiện dự án trồng rừng thay thế được UBND tỉnh phê duyệt 20 héc ta theo thiết kế.

Vừa qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phước Sơn hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Tuấn Zin tại thành phố Đà Nẵng triển khai xử lý thực bì để trồng rừng thay thế. Ông A Lăng Ngọc cho biết, trong quá trình xử lý thực bì đã gây cháy rừng vào ngày nghỉ cuối tuần: “Về quy định, xử lý thực bì ở vùng rừng phòng hộ theo Thông tư 29 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì không được đốt. Nhưng cái phần công ty xử lý thực bì, xử lý không kỹ hay như thế nào đó mà cháy lan vào một số diện tích cũng nằm trong thiết kế 20 héc ta đấy, nhưng mà có cây gỗ rải rác. Trước đó Ban thống nhất có văn bản với Hạt kiểm lâm huyện và đơn vị thi công rồi là không được tác động vào”.

Sau khi xảy ra vụ cháy, Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc kiểm tra. Theo đó, khu vực trồng rừng thay thế tại khoảnh 3, 4, 5, Tiểu khu 689 quy hoạch chức năng phòng hộ đã bị đốt với diện tích 20 ha.

Trước đó, tháng 4/2021 qua kiểm tra, diện tích 20 ha rừng này có 0,72 ha mật độ cây gỗ đứng nhiều, đường kính bình quân từ 6cm- 40cm. Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn đã có công văn gửi Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn chừa lại toàn bộ cây gỗ trên diện tích thiết kế trồng rừng. Tiếp đến ngày 6/5, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn và đơn vị thi công kiểm tra hiện trường, xác định trong 20 ha trên có 0,72 ha là rừng tự nhiên.

Cây gỗ có đường kính 20 cm bị đốn hạ để trồng rừng thay thế

Trong hai ngày 8/5 và 9/5, đơn vị thi công đã chặt hạ một số cây gỗ nhỏ, đốt thực bì, gây cháy toàn bộ diện tích trồng rừng và cháy lan sang các khu vực bên cạnh. Do khối lượng lâm sản thiệt hại nhiều, diện tích lớn, Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam hỗ trợ lực lượng xác minh diện tích, lâm sản thiệt hại.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Nguyễn Quốc Trưởng, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tuấn Zin đã có giải trình gửi đến Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và cơ quan chức năng huyện Phước Sơn. Theo đó, từ năm 2014 đến nay công ty đã triển khai nhiều gói thầu trồng rừng ở tỉnh Quảng Nam. Trong quá trình thực hiện trồng rừng đều xử lý thực bì (phát, đốt, dọn) rồi mới tiến hành trồng cây. Mặc dù theo hồ sơ thiết kế không được đốt, nhưng nếu không đốt thì không thể trồng rừng được. Ông Nguyễn Quốc Trưởng thừa nhận, gói thầu trồng rừng thay thế tại xã Phước Kim, huyện Phước Sơn lần này, công ty cũng phát dọn, đốt rồi mới trồng.

“Thực ra nói 0,7 ha đó nằm trong 20 ha, anh em đốt từ trên đốt xuống. Nhưng mà anh em không lường được gió đi luồng của triền đồi nhưng mà ngay hôm đó tôi lại không ở trên đấy. Quản lý thuê 4 người đồng bào, người ta đốt. Tôi không hoàn toàn đổ cho khách quan, cái đó trước hết thuộc về đơn vị thi công. Người chịu trách nhiệm chính là tôi. Có nói gì đi nữa thì bây giờ đã cháy rồi. Tôi nhận cái đó là sai, tôi sẽ khắc phục”- ông Trưởng nói.

Vụ cháy rừng do phát đốt thực bì để trồng rừng thay thế ở Tiểu khu 689, thuộc xã Phước Kim là sai phạm nghiêm trọng. Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam khẳng định, công ty được thuê phát dọn thực bì không thực hiện đúng các quy định để xảy ra vụ cháy rừng này. Hiện các ngành chức năng huyện Phước Sơn đang vào cuộc, xác minh điều tra, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể; sai đến đâu, xử lý tới đó.

“Trong quá trình thực hiện các biện pháp phát thực bì thì công ty được thuê thực hiện phát thực bì không thực hiện đúng các quy định để xảy ra vụ việc đáng tiếc như tôi vừa nêu. Lãnh đạo UBND huyện đã giao Hạt kiểm lâm huyện Phước Sơn theo chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp công an huyện, viện kiểm sát nhân dân huyện, chính quyền địa phương xã Phước Kim và chủ rừng tổ chức khám nghiệm hiện trường, lập biên bản để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật"- Chủ tịch huyện Phước Sơn nói.

Hiện ngành kiểm lâm huyện Phước Sơn đang thống kê toàn bộ cây gỗ bị cháy

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh và huyện Phước Sơn khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị. Ngày 28/5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam phối hợp với liên ngành huyện Phước Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, kiểm tra mức độ thiệt hại vụ cháy rừng xảy ra tại các khoảnh 3, 4 và 5 của Tiểu khu 689, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi có kết quả kiểm tra hiện trường, trên cơ sở mức độ thiệt hại, các cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý nghiêm đối với những cá nhân, tập thể liên quan: “Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là khẩn trương kiểm tra xác định vì sao xảy ra vấn đề như vậy. Và việc trách nhiệm của ai thì có hình thức cụ thể"./.

CTV Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/xu-ly-nghiem-vu-dot-thuc-bi-lam-chay-20-ha-rung-o-phuoc-son-861610.vov