Xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn

Ngày 15-3, Cảnh sát giao thông Hà Nội đồng loạt ra quân tổ chức kiểm tra, xử lý lái xe tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn và ma túy theo kế hoạch của Bộ Công an (từ ngày 15-3 đến 31-12-2021).

Ghi nhận thực tế cho thấy, sau một tuần ra quân vẫn xuất hiện trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia. Xử lý nghiêm tình trạng này, một mặt lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, mặt khác các ngành chức năng, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông.

Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại huyện Đan Phượng.

Vẫn còn nhiều vi phạm

Theo khảo sát của phóng viên Báo Hànôịmới trưa 22-3, nhiều quán bia hơi, nhà hàng trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm… đã tổ chức dịch vụ xe taxi ở cổng để đón khách về. Tuy nhiên, tại một số quán bia vẫn có hiện tượng khách sau khi ăn nhậu đã tự ra về bằng phương tiện cá nhân. Tại quán bia hơi 123 ở phố Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy) lúc 14h ngày 22-3, khoảng 10 khách trong quán bước ra, một nam giới lên ô tô lái xe chở theo một số người, những người còn lại tự ra về bằng xe máy. Lát sau, một tốp khách khác mặt đỏ tưng bừng, lấy xe máy đi ngược chiều đường về hướng ngã ba phố Nguyễn Phong Sắc - Trần Đăng Ninh.

Tình trạng kể trên cũng xuất hiện tại một số quán bia hơi trên phố Trương Định (quận Hoàng Mai); phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng); đường Văn Tiến Dũng (quận Bắc Từ Liêm)... Chị Lê Thị Hạnh, quản lý nhà hàng Thu Hằng, đường Văn Tiến Dũng, cho biết: "Nhà hàng sẵn sàng hỗ trợ khách gọi xe taxi hay trông xe cho khách qua đêm, song có người vẫn cố tình tự đi xe về...".

Trong khi đó, theo chân tổ công tác xử lý vi phạm về nồng độ cồn thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội) do Đại úy Ngô Văn Tâm làm Tổ trưởng, phóng viên được trực tiếp chứng kiến những trường hợp trốn tránh khi thấy chốt trực của Cảnh sát giao thông. Theo Đại úy Ngô Văn Tâm, một số người đã cố tình rẽ vào quán trà đá, đường ngang, lối tắt,... quay xe bất chấp đường ngược chiều để trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Thậm chí có người khi được yêu cầu đo nồng độ cồn thì cố tình không làm đúng theo hướng dẫn...

Trao đổi về vấn đề này, Thiếu tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, sau một tuần ra quân, 163 trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị xử phạt trên địa bàn Hà Nội, với số tiền hơn 800 triệu đồng. Đáng lưu ý là một số người vi phạm có biểu hiện chống đối lực lượng chức năng. Trong đó có thể kể đến trường hợp ông P.X.B. (quê Thanh Hóa) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,567 miligam/1 lít khí thở (vượt mức phạt kịch khung) tại đường Tố Hữu (quận Hà Đông) đã có thái độ chống đối, không chấp hành hiệu lệnh của các chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 7.

Chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra nồng độ cồn một người tham gia giao thông tại đường Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm.

Nâng cao ý thức người tham gia giao thông

Để xử lý triệt để cách đối phó tinh vi của người tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia, theo Đại úy Ngô Văn Tâm (Đội Cảnh sát giao thông số 1), đơn vị thường xuyên tiến hành biện pháp tuần tra lưu động để không bỏ lọt trường hợp vi phạm. Với trường hợp cố tình chống đối, tổ công tác ghi hình, mời nhân chứng chứng kiến để bảo đảm khách quan. Ngoài ra, đơn vị cử lực lượng cắm chốt xử lý vi phạm, tạo sự khép kín địa bàn.

Về lâu dài, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho rằng, biện pháp tuyên truyền kết hợp xử lý nghiêm vi phạm sẽ tạo chuyển biến tích cực. Để đạt hiệu quả, chính quyền địa phương cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp xử lý các đối tượng làm việc tại các nhà hàng “mách nước” cho khách né tránh chốt trực của lực lượng công an. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền cán bộ, công nhân viên không uống rượu, bia trong giờ hành chính; đã uống rượu, bia là không lái xe.

Về trách nhiệm của chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ (quận Ba Đình) Nguyễn Ngọc Chiến khẳng định, UBND phường tăng cường tuyên truyền, dán tờ rơi về các quy định xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông; đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng lập chốt trực trước cửa nhà hàng, quán bia để xác định đối tượng có biểu hiện vi phạm, kiểm tra, xử lý theo quy định.

Còn theo Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long, UBND quận đã chỉ đạo các lực lượng chức năng yêu cầu nhà hàng, quán bia không bán quá giờ quy định; bố trí chỗ gửi xe cho khách; đề nghị khách gọi taxi, người nhà đưa về sau khi sử dụng rượu, bia... Lực lượng công an của quận chủ động thực hiện nghiêm kế hoạch tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện vi phạm và xử lý nghiêm.

Xử lý mạnh tay không có “vùng cấm”, kết hợp các biện pháp tuyên truyền mạnh mẽ, mong rằng mọi người dân sẽ nâng cao ý thức, đã tham gia giao thông là không sử dụng rượu bia để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Dung - Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/994431/xu-ly-nghiem-vi-pham-ve-nong-do-con