Xử lý nghiêm vi phạm trong vụ tai nạn lao động tại Nghệ An

Cục trưởng Cục An toàn lao động Hà Tất Thắng đề nghị cơ quan điều tra khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn tại Công trình xây dựng Trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An để phòng ngừa những tai nạn tương tự trên công trường xây dựng và xử lý nghiêm những vi phạm của tổ chức, cá nhân.

Khoảng 13 giờ 50 phút ngày 02/01/2021, tại Công trường công trình xây dựng Trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An, thuộc Phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xảy ra tai nạn rơi Vận thăng xây dựng, làm 11 lao động thương vong. Đến thời điểm chiều ngày 03/01/2021, có 03 người chết, 05 người bị thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An và 03 người bị thương nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Theo kể lại của các nạn nhân, sau giờ nghỉ trưa, 11 lao động đang dùng vận thăng lên làm việc, khi đến tầng 4 của công trình thì xảy ra sự cố (vận thăng chở hàng đưa người và vật tư lên làm việc ở các tầng), làm vận thăng rơi từ tầng 4 xuống đất. Những người bị nạn trong vụ tai nạn là lao động thuộc Công ty Cổ phần Thi công cơ giới và xây lắp 171 sử dụng (có trụ sở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) là đơn vị thi công Tòa nhà. Theo báo cáo của đại diện nhà thầu, tất cả các lao động trên đều làm việc theo thời vụ, không đóng bảo hiểm xã hội.

Kịp thời thăm hỏi nạn nhân, thân nhân người bị tai nạn

Cục trưởng Cục An toàn lao động Hà Tất Thắng và Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An trực tiếp đến gường bệnh gửi lời thăm hỏi, chia sẻ đến các nạn nhân và gia đình. (Ảnh: Anh Thơ)

Cục trưởng Cục An toàn lao động Hà Tất Thắng và Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An trực tiếp đến gường bệnh gửi lời thăm hỏi, chia sẻ đến các nạn nhân và gia đình. (Ảnh: Anh Thơ)

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XHH) đã cử Đoàn công tác của Bộ do Cục trưởng Cục An toàn lao động Hà Tất Thắng làm trưởng đoàn vào kịp thời đến hiện trường, làm việc với Sở LĐ–TB&XH tỉnh Nghệ An chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn, thăm hỏi, chia sẻ với các nạn nhân và gia đình người bị nạn.

Trước đó, trong buổi tối ngày 02/01/2021, đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các Sở ngành liên quan và Liên đoàn lao động tỉnh đã trực tiếp đến Bệnh viện động viên thăm hỏi số người bị nạn tại bệnh viện 115 tỉnh Nghệ An. Đồng thời huy động lực lượng y Bác sỹ để kip thời cứu chữa cho các nạn nhân bị nạn. UBND tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ mỗi trường hợp bị chết 10 triệu đồng, mỗi người bị thương 5 triệu đồng.

Đối với đơn vị thi công Công ty Cổ phần Thi công cơ giới và xây lắp 171 đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình cùng các cơ quan chức năng để kịp thời mai táng đối với 03 nạn nhân đã tử vong mỗi gia đình 250 triệu đồng và kịp thời hỗ trợ, cứu chữa các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Trước mắt, theo thông tin của đại diện công ty, công ty sẽ chịu toàn bộ chi phí y tế cấp cứu, điều trị cho người bị nạn theo quy định.

Khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân

Hiện nay, Đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra và các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố rơi vận thăng nói trên, để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Tại hiện trường vụ tai nạn và trong quá trình làm việc với các cơ quan liên quan, Cục trưởng Cục An toàn lao động Hà Tất Thắng đã đề nghị cơ quan điều tra khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn để phòng ngừa những tai nạn tương tự trên công trường xây dựng và xử lý nghiêm những vi phạm của tổ chức, cá nhân.

Để xoa dịu nỗi đau, khắc phục khó khăn và phòng ngừa tai nạn tái diễn, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần thi công cơ giới và Xây lắp 171 và các đơn vị có liên quan phải thực hiện ngay một số nội dung, gồm: thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình nạn nhân; chia sẻ những khó khăn, mất mát; giải quyết kịp thời chính sách cho các nạn nhân và thân nhân; nhanh chóng khắc phục hậu quả của vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng này; phối hợp với các cơ quan có liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc (việc quản lý, vận hành sử dụng Vận thăng vừa chở người và chở hàng) trong vụ tai nạn lao động nêu trên để phòng ngừa tai nạn tái diễn và xử lý hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật và Đơn vị thi công (Công ty Cổ phần thi công cơ giới và Xây lắp 171); chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc để xảy ra tai nạn lao động đặc biệt này, đồng thời phối hợp với Công ty Cổ phần thi công cơ giới và Xây lắp 171 khẩn trương khắc phục hậu quả, khó khăn, khôi phục và ổn định sản xuất kinh doanh.

Tại buổi làm việc với đại diện Sở LĐ-TB&XH và các cơ quan kiên quan, Cục trưởng Hà Tất Thắng cũng đã đề nghị Sở LĐ-TB&XH báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Xây dựng trong quản lý, chấn chỉnh an toàn, vệ sinh lao động.

Đến nay, nhiều địa phương đều đã có văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan và các doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu thi công tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động trên công trường xây dựng. Tuy vậy, từ những vụ tai nạn lao động nghiên trọng trên các công trường xây dựng và các sự cố thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động gần đây, cần thiết phải tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý thật nghiêm khắc các vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng mới có thể giảm thiểu các tai nạn tái diễn./.

Danh tính các nạn nhân (theo báo cáo của Sở LĐ-TBXH tỉnh Nghệ An):

1. Đặng Văn Cung, sinh năm 1958, trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành (Thợ xây): Chết;

2. Trần Trung Hiếu, sinh năm 1977, trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (Thợ xây): Chết;

3. Phạm Văn Phượng, sinh năm 1974, trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (Thợ xây): Chết;

4. Đặng Hữu Bình, sinh năm 1969, trú tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Thợ xây): Bị thương;

5. Nguyễn Thị Lương, sinh năm 1975, trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành (Phụ hồ): Bị thương;

6. Trần Thị Thủy, sinh năm 1975, trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành (Phụ hồ): Bị thương;

7. Phan Văn Phúc, sinh năm 1976, trú tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Thợ xây): Bị thương;

8. Phan Xuân Duẫn, sinh năm 1977, trú tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Thợ xây): Bị thương;

9. Phạm Văn Phương, sinh năm 1976, trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương (Thợ xây): Bị thương;

10. Võ Văn Phương, sinh năm 1976, trú tại trú tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Thợ xây): Bị thương;

11. Phan Xuân Hải, sinh năm 1973, trú tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Thợ xây): Bị thương.

TG

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/xu-ly-nghiem-vi-pham-trong-vu-tai-nan-lao-dong-tai-nghe-an-572242.html