Xử lý nghiêm vi phạm giao thông, đô thị xung quanh bến xe Giáp Bát

Từ ngày 15-12, tất cả các lực lượng của Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội tập trung tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đảm bảo trật tự ATGT, TTĐT, trật tự công cộng xung quanh bến xe Giáp Bát, trên các tuyến đường Kim Đồng, Giải Phóng. Đây là nội dung chính của Kế hoạch 1667, được Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai, quán triệt thực hiện.

Theo đó, Công an các phường Giáp Bát, Thịnh Liệt tham mưu cho UBND phường tuyên truyền và phân công cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, cơ sở phối hợp với cán bộ chiến sỹ Công an, bảo vệ dân phố, tự quản, vận động, tuyên truyền cho các hộ dân sinh sống, kinh doanh ven đường Kim Đồng, Giải Phóng, xung quanh bến xe Giáp Bát không vi phạm Luật Giao thông, trật tự đô thị.

Công an quận Hoàng Mai cũng bố trí lưc lượng tuyên truyền tại 2 điểm phức tạp, gồm: Ngã 3 ngõ 19 Kim Đồng đường Kim Đồng 1; khu vực cạnh ki ốt số 1, cổng ra của Bến xe Phía Nam. Sau thời gian tuyên truyền, các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với Công an quận Hoàng Mai kiểm tra vi phạm các xe khách trên tuyến Giáp Bát, Kim Đồng, Giải Phóng

Những lỗi và phương tiện vi phạm gồm chạy không đúng tuyến, làn đường, phần đường; chạy vòng vo, dừng đỗ đón trả khách, bốc dỡ hàng hóa sai quy định, chạy quá tốc độ; tránh vượt sai quy định; xe taxi “dù”. Cùng với đó, các đối tượng có dấu hiệu bảo kê, cò mồi, chèo kéo khách, ép khách, số đối tượng cưỡng đoạt, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng. Các trường hợp lấn chiếm hè đường kinh doanh, tập kết hàng hóa, vật liệu, đậu, đỗ xe máy, ô tô, các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến ANTT, TTATGT....

Thượng tá Lê Văn Thắng, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết: Bên cạnh lực lượng Công an các phường, Đội CSGT, Hình sự, Trạm Cảnh sát Bến xe Phía Nam... cũng được huy động quân số tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp, kế hoạch kiểm tra, xử lý và phòng ngừa vi phạm tái diễn. Bên cạnh đó, lực lượng Thanh tra giao thông, Đội CSGT số 14, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cũng được phối hợp chặt chẽ với Công an quận Hoàng Mai kiểm tra, xử lý vi phạm, ngăn ngừa tái phạm.

Cũng theo đại diện chỉ huy Công an quận Hoàng Mai, thời điểm cuối năm nhu cầu đi lại, mật độ phương tiện và người tham gia giao thông rất lớn. Nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông rình rập. Việc triển khai Kế hoạch 1667 nhằm đảm bảo TTATGT cho nhân dân đi lại an toàn, không xảy ra ùn tắc ở cửa ngõ phía Nam, huyết mạch thành phố.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các lực lượng thực hiện nghiêm quy định, điều lệnh của ngành, ứng xử văn hóa khi tiếp xúc, giao tiếp với nhân dân, người vi phạm.

Hoàng Phong

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/xu-ly-nghiem-vi-pham-giao-thong-do-thi-xung-quanh-ben-xe-giap-bat/836220.antd