Xử lý nghiêm vi phạm đất đai, đặc biệt là đất rừng tại huyện Phú Quốc

Đó là khẳng định của ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về kế hoạch triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, tại Văn bản số 10642/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ ngày 2/11/2018, về xử lý các công trình xây dựng trái pháp luật trên đất nông nghiệp, đất rừng tại huyện Phú Quốc.

Cơ quan chức năng huyện Phú Quốc phải xử lý nghiêm hành vi bao chiếm, xây dựng trong khu vực hơn 35ha đất rừng phòng hộ tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh. Ảnh: DD

Nói và làm

Nói rõ hơn về điều này, ông Lạc cho biết: Quan điểm của Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang là xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý đất đai, đặc biệt là đất rừng. Lý do là trong nhiều lần làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Phú Quốc trong năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng cũng đã nhiều lần yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Phú Quốc phải lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm điểm sâu sắc về hạn chế, yếu kém trong quản lý Nhà nước về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, bao chiếm, lấn chiếm đất đai, phân lô tách thửa đất nông nghiệp trái pháp luật tràn lan như vừa qua. Hàng loạt văn bản có liên quan do Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang phát hành cũng đã nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang là yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc phải tăng cường hơn nữa, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực này. Đối với hoạt động kiểm tra, xử lý của các đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu việc xử lý các hành vi vi phạm phải nghiêm minh, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa để lập lại trật tự trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Ngay cả Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã có văn bản yêu cầu Đoàn kiểm tra về quản lý đất đai của các Sở ngành đang làm việc tại huyện Phú Quốc phải tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, xử lý nghiêm trên nhiều lĩnh vực, cụ thể: Lấn chiếm hành lang lộ giới đường giao thông; Lấn chiếm đất rừng phòng hộ, rừng quốc gia; Bao chiếm, lấn chiếm đất tổ chức nhà nước quản lý; Vi phạm trật tự xây dựng và hoạt động kinh doanh, môi giới bất động sản.

Thậm chí, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang còn chỉ đạo cụ thể đến mức: Nếu tình hình vi phạm không chuyển biến hơn nữa, thì Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh Kiên Giang phải có đề xuất xử lý kỷ luật cán bộ có liên quan, từ xã, huyện và kể cả cán bộ của đoàn kiểm tra nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thời gian tiến hành kiểm tra và xử lý kể cả thứ bảy, chủ nhật.

Trong khi đó, với chức năng, thẩm quyền được phân công, ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, cũng trả lời công khai với báo chí là đã nhận được Văn bản số 10642/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ ngày 2/11/2018, cùng các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Ông Huỳnh chia sẻ, sau 2 tháng được điều động ra đảo Phú Quốc, được phân công làm lãnh đạo địa phương, cá nhân mình đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc để chấn chỉnh, xử lý các sai phạm đất đai, củng cố bộ máy, xử lý ngay tất cả các vụ vi phạm, kỷ luật cán bộ vi phạm pháp luật. Đặc biệt về công tác cán bộ và kiểm điểm xử lý cán bộ vi phạm thì Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quốc đã hàng tháng tổ chức duy trì họp giao ban với bí thư các xã, thị trấn để thống nhất đường hướng giải quyết các vấn đề phát sinh, không để sai phạm tồn đọng. Ngoài ra, Huyện ủy Phú Quốc cũng đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm số cán bộ vi phạm mà các đoàn kiểm tra kết luận xong.

Còn nhiều điểm đen

Thế nhưng, qua ghi nhận trong thực tế của phóng viên Báo Thanh tra ở các điểm nóng tại huyện đảo Phú Quốc, thì hiện tượng xây dựng vi phạm hành lang bờ biển, lấn chiếm lộ giới, xây dựng không phép, sai phép, sai mật độ, hành vi lấn chiếm đất rừng, bao chiếm đất do Nhà nước quản lý vẫn được diễn ra công khai. Cụ thể là, tại khu vực mặt tiền đường 46 mới, ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, nhiều công trình trên đất rừng phòng hộ, đất nông nghiệp, lấn chiếm lộ giới vẫn được thi công, gần đó là hàng chục ngôi nhà kiên cố của nhiều cá nhân vẫn tồn tại dù UBND xã Hàm Ninh đã nhiều lần kiểm tra, có văn bản đề nghị xử lý. Nhiều diện tích đất rừng do Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý tại xã Bãi Thơm vẫn bị bao chiếm, cây rừng bị chặt phá để lấy đất trồng cây ăn quả, dựng nhà tôn giữ đất. Dọc bờ biển từ dinh Cậu đến cầu Cửa Lấp vẫn sừng sững hàng trăm khách sạn, nhà hàng lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ biển. Một trong nhiều điểm đen về xây dựng không phép, lấn chiếm hành lang biển trên đất quy hoạch công viên biển là công trình khách sạn Hương Biển tại số 01 đường Võ Thị Sáu của Cty Cổ phần Du lịch Phú Quốc, đã gây nhiều bức xúc trong dư luận nhân dân địa phương, vẫn điềm nhiên chìa ống xả nhiệt ra đoạn đường lên xuống bãi biển Dinh Cậu, khu vực bờ biển hoàn toàn bị khối bê tông hình con tàu che lấp, làm mất đi sự tôn nghiêm của không gian tâm linh thị trấn Dương Đông.

Tại đoạn giữa của đoạn hành lang biển thì công trình khách sạn Thiên Thanh dù được gắn bảng tiêu chuẩn 5 sao nhưng về pháp lý thì phần lớn diện tích đất vẫn chưa được chủ đầu tư chuyển thành đất chuyên dùng, thủ tục xây dựng chưa đúng quy định, một số hạng mục xây dựng nằm trong hành lang bảo vệ bờ biển. Đối diện với khách sạn sang trọng này là hàng loạt công trình đủ hình, đủ dạng được xây dựng bất chấp quy định về quản lý đô thị, gây sức ép về chất thải cho cộng đồng. Ghi nhận của PV khi đi xuống đến cầu Cửa Lấp là cảnh tượng toàn bộ khu đất phía sau bia chiến thắng đã bị đào bới tan nát, dù theo quy định pháp luật thì hành vi này bị nghiêm cấm.

Phía bờ biển tại khu vực Dự án của Cty Cổ phần Lan Anh, cũng diễn ra hoạt động xây dựng rầm rộ. Theo phản ánh của các hộ dân có đất bị thu hồi không đúng quy định cho dự án tư nhân này, được biết: Giấy phép xây dựng đã hết hạn và TAND huyện Phú Quốc, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên xử hủy tất cả các quyết định thu hồi đất, quyết định giải quyết khiếu nại của UBND huyện Phú Quốc nên phải giữ nguyên hiện trạng, chờ Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc thi hành án.

Khách sạn Hương Biển của Cty Cổ phần Du lịch Phú Quốc - điểm đen về vi phạm pháp luật, sự bức xúc của người dân địa phương. Ảnh: DD

Liên quan đến phản ánh của Báo Thanh tra về hơn 35ha đất rừng phòng hộ là tài sản Nhà nước được UBND tỉnh Kiên Giang giao cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Quốc quản lý, nhưng bị nhiều hộ dân bao chiếm, xây dựng nhà kiên cố, trong tuần qua, PV đã nhận được thêm các văn bản liên quan đến vụ việc. Đó là, năm 2003, sau khi xử lý các vi phạm sau thanh tra đến ngày 19/9/2003, ông Phạm Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ký Văn bản 380/CV-UB về bố trí hơn 35ha đất rừng phòng hộ tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh để Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Quốc sử dụng đúng theo quy định pháp luật. Vì vậy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Quốc có trách nhiệm bảo vệ, khai thác. Hành vi bao chiếm của gia đình bà Tống Kim Ngọc đối với hơn 8,4ha đất rừng phòng hộ thuộc quyền sử dụng của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Quốc, phải được xử lý nghiêm.

Được biết, trong quý IV/2018, UBND xã Hàm Ninh sẽ phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Quốc tiến hành kiểm tra toàn bộ vấn đề trên, thống nhất biện pháp xử lý hành vi bao chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất rừng phòng hộ của bà Ngọc và các hộ dân khác. Bởi lẽ, hơn 35ha đất rừng phòng hộ này là tài sản của Nhà nước thì cần phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích. Đây cũng là sự cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, của Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang, của Thường trực UBND huyện Phú Quốc xử lý các công trình xây dựng xây dựng trái pháp luật trên đất nông nghiệp, đất rừng.

Thảo Du - Bao Dung

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/dieu-tra-qua-don-thu/xu-ly-nghiem-vi-pham-dat-dai-dac-biet-la-dat-rung-tai-huyen-phu-quoc_t114c39n141122