Xử lý nghiêm thầy dạy võ đánh học sinh lớp 8 gãy xương hàm ở Hải Phòng

UBND huyện An Dương chỉ đạo công an huyện khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm nhóm giáo viên dạy võ tham gia đánh học sinh.

Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, Hải Phòng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin đăng tải trên báo VietNamNet, lãnh đạo huyện đã có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan đến vụ việc cháu Hoàng Công Khanh, học sinh lớp 8 bị đánh gây thương tích nặng.

Vị trí cháu Khanh bị nhóm thầy dạy võ vây đánh

Vị trí cháu Khanh bị nhóm thầy dạy võ vây đánh

“Khi nhận được thông tin chúng tôi rất phẫn nộ, bức xúc trước hành vi côn đồ của những kẻ được gọi là thầy dạy võ. Võ thuật là dạy cho người ta sức khỏe, dạy đạo lý làm người chứ không thể chấp nhận người đi dạy võ lại đi đánh một đứa trẻ 13 tuổi. Việc này huyện kiên quyết xử lý nghiêm minh, bảo vệ quyền lợi cho cháu Khanh”, ông Cường thông tin.

Cháu Hoàng Công Khanh (phải) bị gãy xương hàm

Văn bản của UBND huyện An Dương nêu rõ: Giao Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an xã An Đồng khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, báo cáo về UBND huyện trong ngày hôm nay.

Lãnh đạo huyện An Dương cũng giao cho các phòng Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, trường THCS An Đồng … chủ động thăm hỏi tuyên truyền vận động gia đình em Hoàng Công Khanh ổn định tư tưởng, tích cực phối hợp với cơ quan công an để làm rõ hành vi các đối tượng gây thương tích cho nạn nhân.

Ông Lê Văn Cường, Phó chủ tịch UBND huyện An Dương lên án hành vi bạo hành đối với cháu Khanh

Vào 19h ngày 23/11, cháu Khanh đi đánh cầu lông về đến trước siêu thị Vinmart (khu đô thị Hoàng Huy, xã An Đồng) bị một nhóm khoảng 6 người dùng gậy bóng chày đánh, đấm, đá.

Trong các đối tượng đánh cháu có ông Thắng, đang là giáo viên dạy võ tại Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng.

Nạn nhân Khanh đang được điều trị tại bệnh viện

Phía bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cho biết: Cháu Khanh bị gãy xương hàm dưới bên trái.

Cơ quan công an đã triệu tập nhiều đối tượng liên quan đến vụ việc. Trong đó, một đối tượng tên Lâm đang dạy võ tại một cơ sở tư nhân tại xã An Đồng đã nhận mình là người dùng gậy đánh em Khanh. Thắng, giáo viên tại Cung văn hóa thiếu nhi bị tố cáo dùng chân đạp vào mặt nạn nhân.

Hoài Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/xu-ly-nghiem-thay-day-vo-danh-hoc-sinh-lop-8-gay-xuong-ham-o-hai-phong-592090.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-thoi-su3