Xử lý nghiêm phương tiện khai thác cát trái phép trên sông

Tình trạng khai thác trái phép cát trên sông và cửa biển tại các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động tinh vi, bất chấp quy định pháp luật vì lợi nhuận cao.

Lực lượng Công an các địa phương vùng ĐBSCL đang thực hiện cao điểm, duy trì thường xuyên công tác tuần tra phát hiện và bắt giữ hàng loạt vụ, phương tiện khai thác cát trái phép.

Dân bức xúc trước nạn “cát tặc”

Rạng sáng 29-7, Công an huyện Mang Thít (Vĩnh Long) kiểm tra, phát hiện bắt quả tang 6 phương tiện (5 ghe gỗ và 1 ghe sắt có tải trọng từ 30 - 50 tấn) khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên, đoạn thuộc thủy phận xã An Phước, huyện Mang Thít.

Thời điểm kiểm tra, các phương tiện hút trộm được từ 1 đến 11m³ cát. Trong số 6 phương tiện bị bắt giữ có 4 phương tiện không số hiệu; 2 phương tiện còn lại là VL-01207 và ĐT-19150. Chủ phương tiện và người điều khiển đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát sông. Lực lượng Công an tạm giữ các phương tiện, lập hồ sơ điều tra.

Trước đó, khuya 16-7, Công an xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ (Vĩnh Long), phối hợp với lực lượng Quân sự địa phương tuần tra trên tuyến sông Tiền. Trong cơn mưa tầm tã, Tổ tuần tra phát hiện nhiều sà lan tải trọng lớn đang hút cát sông trái phép.

Phát hiện lực lượng chức năng, các phương tiện rút vòi đang hút cát dưới sông, nổ máy bỏ chạy theo nhiều hướng. Lực lượng làm nhiệm vụ nổ súng trấn áp, truy đuổi trên sông và bắt giữ sà lan số hiệu BTr 6926 do Nguyễn Thành Thưởng (SN 1993, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) điều khiển. Trên sà lan hút trộm được khoảng 37m3 cát, tài công không xuất trình được các giấy tờ liên quan.

Công an xã Bình Hòa Phước (Long Hồ, Vĩnh Long) bắt ghe sắt khai thác cát trên sông.

Công an xã Bình Hòa Phước (Long Hồ, Vĩnh Long) bắt ghe sắt khai thác cát trên sông.

Hoạt động khai thác cát sông trái phép xảy ra tại các tỉnh, thành ĐBSCL thời gian qua kéo theo nhiều hệ lụy như: phá vỡ môi trường sinh thái, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở bờ sông.

“Hoạt động khai thác cát trái phép, nhất là các phương tiện ghe có gắn hệ thống bơm hút vẫn lén lút hoạt động khu vực các địa bàn giáp ranh. Các đối tượng hoạt động vào ban đêm, kể cả thời tiết mưa gió vẫn bơm, hút trộm cát dưới sông, bán cho người khác”, Thượng tá Nguyễn Thanh Luân, Phó phòng CSGT Công an Đồng Tháp nói.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Long nhìn nhận, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông gây bức xúc trong nhân dân, không chỉ tại Vĩnh Long mà cả ĐBSCL. Người dân càng bức xúc khi có đối tượng khi bị phát hiện, đẩy đuổi đã hung hăng quay sang đe dọa, đánh người...

Thủy đội Phòng CSGT Công an Đồng Tháp kiểm tra phương tiện vận chuyển cát trên sông Tiền.

Kiên quyết xử lý nghiêm!

Sáu tháng đầu năm 2019, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp ngành chức năng, kiểm tra 269 cuộc và phát hiện 231 trường hợp vi phạm (có 226 trường hợp khai thác trái phép), xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,4 tỷ đồng.

Tại Trà Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ra quyết định xử phạt đối với Bùi Văn Hân (SN 1978, ngụ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) do vi phạm khai thác khoáng sản (cát biển) tại vùng biển thuộc ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải. Trong lúc tuần tra, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Đồn Biên phòng Trường Long Hòa bắt quả tang Bùi Văn Hân cùng 5 người khác dùng tàu thủy số hiệu NĐ-3031 khai thác cát biển trái phép.

Thời điểm kiểm tra, trên tàu hút trộm khoảng 317m³ cát. Công an tỉnh Trà Vinh tham mưu cho UBND tỉnh, xử phạt chủ phương tiện cùng 5 người khác 250 triệu đồng, tịch thu tang vật cùng phương tiện vi phạm.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Tiền, lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ nhiều phương tiện khai thác cát trái phép vào đêm khuya.

Cách nay hơn tháng, trên tuyến thủy qua địa bàn huyện Thanh Bình, Trạm Cảnh sát đường thủy Hồng Ngự bắt giữ 3 phương tiện không số hiệu, tải trọng từ 20 đến 30 tấn khai thác cát trái phép. Các đối tượng bỏ lại phương tiện, nhảy xuống sông bơi vào bờ bỏ trốn. Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản, bàn giao cho Công an huyện Thanh Bình điều tra.

Sáu tháng đầu năm 2019, Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt quả hơn 20 vụ với hơn 50 đối tượng khai thác cát trái phép. Công an tỉnh Đồng Tháp mở đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thát, tăng cường kiểm tra các mỏ cát được cấp phép, các dự án nạo vét thông luồng và kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

“Ngay từ đầu năm 2019, lực lượng Cảnh sát môi trường chủ động đề ra nhiều biện pháp, giải pháp đấu tranh phòng chống khai thác trái phép. Đơn vị tập trung vào công tác tuyên truyền nhân dân, mạnh dạn tố giác hành vi khai thác cát trái phép”, Thượng tá Phan Văn Phương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Tháp nói.

Thượng tá Nguyễn Văn Ngôn, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ cho biết, thời gian qua, đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đặc biệt đối với các mỏ cát được cấp phép khai thác và phương tiện sà lan vận chuyển trên tuyến sông Hậu. Trong đợt cao điểm, đơn vị phối hợp với lực lượng Cảnh sát môi trường và Công an các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang trao đổi thông tin, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển cát sông.

Thượng tá Nguyễn Văn Tiếng, Trưởng phòng Cảnh môi trường Công an Tiền Giang cho biết Công an Tiền Giang ký kết công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên với các Công an Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long.

Qua đó, đơn vị đã xác định các điểm “nóng” trên các tuyến giáp ranh, tập trung đấu tranh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều phương tiện vi phạm, bơm hút, khai thác cát trái phép.

Tại Bến Tre, sau một tháng mở đợt cao điểm, Công an tỉnh đã bắt giữ 75 vụ, chuyển Viện KSND đề nghị khởi tố 3 vụ. Sáu tháng đầu năm, Công an tỉnh Bến Tre bắt, xử lý 269 đối tượng hút trộm cát trái phép và xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Bến Tre có khoảng 800 phương tiện hành nghề khai thác cát, đa phần không đăng ký, đăng kiểm nên gây khó khăn cho công tác quản lý hành chính.

Năm 2018, tỉnh Bến Tre phát hiện 1.618 vụ khai thác cát trái phép, với hơn 28.000m3 cát sông, xử phạt hành chính với số tiền trên 15 tỷ đồng. Tịch thu 5 phương tiện, bán đấu giá nộp ngân sách một tỷ đồng.

Văn Vĩnh - Thanh Mỹ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/kien-quyet-xu-ly-nghiem-phuong-tien-khai-thac-cat-trai-phep-tren-song-555538/