Xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng cổ vũ bóng đá vi phạm pháp luật

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08 - Công an Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, tối 6-12, sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với lực lượng chức năng xử lý 78 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, sau khi trận đấu kết thúc, hàng ngàn người đã đổ ra đường ăn mừng. Lực lượng chức năng đã phân luồng, không để giao thông ùn tắc quá lâu. Sau đó, lực lượng chức năng đã tổng kiểm soát, xử lý 78 trường hợp, tạm giữ 56 xe máy. Trong đó, lỗi lưu thông thành đoàn là 20 vụ, không đội mũ bảo hiểm là 28 vụ, đi vào đường cấm là 6 vụ, và một số lỗi vi phạm khác. Lực lượng công an cũng tiến hành kiểm tra hành chính nhiều đối tượng nghi vấn, lợi dụng cổ vũ bóng đá vi phạm pháp luật.

Lực lượng chức năng xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tối 6-12, Cảnh sát giao thông đã triển khai công tác theo bốn phương án tương ứng với bốn cấp độ để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông. Cụ thể, khi trận đấu đang diễn ra thì bố trí Cảnh sát giao thông cảnh báo trên đường, xử lý sự cố trên đường như tai nạn, cây gãy, chết máy… để khi người dân đổ ra đường ăn mừng thì không còn vật cản. Giai đoạn kế tiếp, khi người dân xuống đường, Cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tại 11 khu vực trọng điểm cùng với các lực lượng khác điều tiết giao thông, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân cổ vũ an toàn.

Khi tình hình phức tạp, Cảnh sát giao thông chuyển từ điều tiết sang phân luồng cô lập, đảm bảo an toàn cho khu vực trọng điểm; đồng thời thông báo Sở Giao thông vận tải điều chỉnh thời gian ô tô tải vào nội đô, dùng hàng rào cô lập khu vực trung tâm, nắn dòng phương tiện ra khu vực ngoại thành.

Cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý những đối tượng quá khích, có hành vi rú ga, nẹt pô, đua xe… Trước đó vào đêm 2/12, sau chiến thắng trận lượt đi của đội tuyển Việt Nam, PC08 cũng đã lập biên bản 55 trường hợp vi phạm, tạm giữ 25 xe các loại.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/xu-ly-nghiem-nhung-truong-hop-loi-dung-co-vu-bong-da-vi-pham-phap-luat-556457