Xử lý nghiêm những cổ động viên quá khích đốt pháo sáng khi mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Trong đêm mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã phát hiện, đưa về trụ sở hơn 10 đối tượng có hành vi đốt pháo, gây mất trật tự công cộng, đồng thời tiếp nhận nhiều trường hợp có hành vi tương tự từ các tổ công tác 141...

Tối 6-12, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có trận đối đầu nghẹt thở với tuyển Philippines trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 trên sân vận động Mỹ Đình. Kết quả thắng 2-1 (chung cuộc 4-2) đã đưa thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào chung kết gặp đội tuyển quốc gia Malaysia.

Sau chiến thắng của đội nhà, hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đã xuống đường ăn mừng. Tại Hà Nội, khắp các ngả đường từ bến xe Mỹ Đình tới bờ hồ Hoàn Kiếm, cổ động viên với rừng cờ đỏ sao vàng đã mang đến một bầu không khí vô cùng náo nhiệt, sôi động.

Tuy nhiên, không ít cổ động viên quá khích đã thể hiện màn ăn mừng bằng việc đốt pháo sáng ngay giữa đám đông, gây nên một cảnh tượng hỗn loạn.

Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết, ngay trước khi diễn ra trận đấu quyết định này, đơn vị đã triển khai phương án đảm bảo ANTT đến toàn thể CBCS, trong đó nhấn mạnh việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP, lực lượng 141 tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh với các hành động quá khích như đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; mua bán, sử dụng, tàng trữ pháo…

Một số cổ động viên quá khích đã thể hiện màn ăn mừng bằng cách đốt pháo sáng gây hỗn loạn trên phố

Một số cổ động viên quá khích đã thể hiện màn ăn mừng bằng cách đốt pháo sáng gây hỗn loạn trên phố

Những vụ việc như thế này, cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm để răn đe

Trong đêm mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam, CAQ Hoàn Kiếm đã phát hiện, đưa về trụ sở hơn 10 đối tượng có hành vi đốt pháo, gây mất trật tự công cộng, đồng thời tiếp nhận nhiều trường hợp có hành vi tương tự từ các tổ công tác 141.

Pháo sáng bị phát hiện, thu giữ

Cũng theo đại diện CAQ Hoàn Kiếm, mặc dù những loại pháo này không bị cấm, song, việc sử dụng của một số đối tượng quá khích đã kéo đám đông hùa theo, cùng nhiều hành vi cổ động phản cảm, gây mất TTCC, mang lại những hình ảnh xấu xí trong mắt bạn bè quốc tế.

Đối với những trường hợp này, CAQ Hoàn Kiếm sẽ xử lý nghiêm để răn đe.

Cho tới khi kết thúc giải, đội tuyển quốc gia Việt Nam còn đá hai trận chung kết lượt đi và lượt về. Hy vọng người hâm mộ sẽ lựa chọn cho mình cách cổ động văn minh để niềm vui chiến thắng được trọn vẹn.

Linh Ann

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/xu-ly-nghiem-nhung-co-dong-vien-qua-khich-dot-phao-sang-khi-mung-chien-thang-cua-doi-tuyen-viet-nam/792565.antd