Xử lý nghiêm hành vi đổ chất thải trái phép xuống biển

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chiều 26- 8, Đại tá Lê Ngọc Hai- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đã trao thưởng 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Môi trường (CSMT) CATP Đà Nẵng về chiến công phát hiện, xử lý vụ đổ chất thải ra môi trường biển quy mô lớn do Cty TNHH Trục vớt và Xây dựng công trình thủy Nguyễn Thanh Hùng (Cty Nguyễn Thanh Hùng) gây ra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, sau 2 tháng theo dõi, tiến hành điều tra, lực lượng CA đã kịp thời lật tẩy hành vi gây nguy hại của Cty này.

Thừa ủy quyền của UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Lê Ngọc Hai trao thưởng cho Phòng CSMT

Thừa ủy quyền của UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Lê Ngọc Hai trao thưởng cho Phòng CSMT

Đại tá Trần Thanh Nhơn- Trưởng phòng CSMT cho hay, vụ việc được lực lượng trinh sát của đơn vị phát hiện vào thời điểm đầu quý II-2020. Theo báo cáo của trinh sát, trong quá trình thực hiện công tác trục vớt tàu Sao Thủy 09 vận chuyển clinker (nguyên liệu sản xuất xi-măng) bị chìm tại vùng biển thuộc khu vực Cảng biển Đà Nẵng, Cty Nguyễn Thanh Hùng có dấu hiệu xả chất thải thông thường clinker xuống biển trái quy định. “Do đặc thù vị trí của việc trục vớt diễn ra trên biển (cách bờ khoảng 100m), trong khi đó ven bờ là vùng núi cao, cây cối thuộc bán đảo Sơn Trà bao phủ, lại không có dân cư sinh sống, nên để đảm bảo yếu tố nghiệp vụ, lãnh đạo Phòng đã bố trí lực lượng trinh sát thường xuyên túc trực ngày và đêm trên đỉnh núi bán đảo Sơn Trà, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ theo dõi, ghi lại hình ảnh toàn bộ quá trình trục vớt của Cty này, cụ thể là các ngày từ 2 đến 10-6- 2020”, Đại tá Nhơn nói.

Đúng như dự đoán của các trinh sát, qua theo dõi, xác định quá trình trục vớt, lẽ ra Cty Nguyễn Thanh Hùng phải di chuyển clinker trong khoang hàng của tàu Sao Thủy 09 vận chuyển đi nơi đổ thải theo quy định như phương án đề ra, nhưng Cty lại chỉ đạo nhân viên điều khiển phương tiện múc clinker của tàu bị chìm lên sà lan, sau đó sử dụng gàu múc xe máy đào bánh xích gạt, đổ toàn bộ số clinker trên sà lan xuống biển nhằm xóa dấu vết. Với những bằng chứng trinh sát thu thập được, ngày 10-6-2020, Phòng CSMT CATP Đà Nẵng báo cáo Giám đốc CATP cho phép phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, Sở TN&MT, Biên phòng Cửa khẩu Cảng Tiên Sa và CAQ Sơn Trà tiến hành bắt quả tang, lập biên bản hành vi đổ chất thải clinker xuống biển. Lực lượng chức năng đã yêu cầu Cty tạm ngừng hoạt động trục vớt, đưa toàn bộ phương tiện, thiết bị gồm sà lan trục vớt 09 và xe máy đào bánh xích BKS 43XA0920, tàu lai dắt về vùng nước trước Trạm kiểm soát biên phòng Mân Quang chờ xử lý.

Lực lượng CS Môi trường phát hiện và lập biên bản hành vi vi phạm của Cty Nguyễn Thanh Hùng.

Đến ngày 11-6, Phòng CSMT phối hợp với các đơn vị chức năng sử dụng tàu chuyên dụng có gắn thiết bị quét độ sâu di chuyển ra hiện trường đánh dấu tọa độ vị trí bãi thải Cty này đã đổ clinker từ sà lan xuống biển. Sau thời gian tiến hành lấy mẫu, ngày 7-7-2020, các đơn vị có liên quan tiến hành sử dụng phương tiện trục vớt chuyên dụng hút toàn bộ khối lượng clinker mà Cty đã xả xuống biển lên, đồng thời lập biên bản cân khối lượng với tổng cộng 1.990kg. Sau khi hoàn thành hút clinker triệt để, các đơn vị xác định hành vi đổ thải trái quy định của Cty, tuy nhiên căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành, hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng để xử lý nghiêm theo quy định, cuối tháng 7-2020, Phòng CSMT đã đề xuất Chủ tịch UBND TP ra quyết định xử phạt nghiêm để làm gương, răn đe.

Ngày 13-8, Chủ tịch UBND TP đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đổ xuống biển chất thải thông thường của các phương tiện vận tải mà không được xử lý theo quy định” theo Điều 27 Nghị định 155/2016/NĐCP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với mức phạt là 400 triệu đồng, đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền hơn 750 triệu đồng từ xác định mức định giá phương tiện xe múc xả thải ra môi trường bị tịch thu.

Tại buổi trao thưởng chiều 26-8, Đại tá Lê Ngọc Hai chúc mừng, biểu dương tinh thần đấu tranh với tội phạm trên lĩnh vực môi trường của tập thể, CBCS Phòng CSMT CATP Đà Nẵng, đồng thời nhấn mạnh, qua vụ việc chúng ta đã rút ra được những kinh nghiệm, bài học về công tác nắm tình hình, nhằm xử lý kiên quyết với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn. Vì vậy lực lượng CSMT cần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp trọng tâm, nắm chắc tình hình và tổ chức trinh sát các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm để đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_230445_xu-ly-nghiem-hanh-vi-do-chat-thai-trai-phep-xuong-bien.aspx