Xử lý nghiêm đối tượng cho vay nặng lãi

Trả lời chất vấn của các đại biểu Lê Xuân Hòa, Lương Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Thành Tiến, Nguyễn Kim Dũng, Trần Tuấn Lợi... về các nội dung quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý cư trú, lưu trú để kiểm soát tội phạm và ma túy; lo ngại hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen làm ảnh hưởng đến ANTT; giải pháp đảm bảo PCCC các nhà cao tầng... thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc CATP cho biết: Qua rà soát của CATP trên địa bàn hiện có 2.557 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhiều nhất là cơ sở lưu trú với 1.545 cơ sở. CATP đã thường xuyên triển khai các biện pháp nghiệp vụ để quản lý chặt các cơ sở này, đồng thời phân cấp cho từng lực lượng, từng địa phương trong công tác quản lý. Năm 2018, CATP tiến hành kiểm tra hơn 2.000 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, xử lý hơn 500 lượt cơ sở vi phạm, phạt hơn 1,5 tỷ đồng. Qua rà soát lưu trú cũng đã phát hiện xử lý 52 vụ, 398 lượt đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Người nước ngoài thuê nhà là các vila, khách sạn đã kiểm tra.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc CATP trả lời chất vấn.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc CATP trả lời chất vấn.

Về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, Giám đốc CATP cho biết đã triển khai một số giải pháp như: tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất, đề phòng núp bóng hoạt động, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện để các chủ cơ sở nắm bắt và cam kết thực hiện nghiêm túc. công khai xử lý các vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, phòng ngừa chung. Phát động phong trào quần chúng tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; bố trí lực lượng chuyên trách chủ động đấu tranh phòng ngừa tội phạm ma túy núp bóng trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Về kiểm soát tội phạm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, Giám đốc CATP Vũ Xuân Viên cho biết CATP đã tổ chức tấn công truy quét, rà soát, lập hồ 328 đối tượng, phân công rõ từng cán bộ quản lý, đủ chứng cứ sẽ xử lý ngay, đến nay đã xử lý 49 đối tượng, củng cố chứng cứ xử lý tiếp đối tượng còn lại. Chỉ đạo lực lượng CA các phường phối hợp các lực lượng thu hồi hơn 3.000 tờ rơi liên quan đến cho vay nặng lãi. Đối với một số người do túng quẫn, cờ bạc rơi vào bẫy tín dụng đen để rồi không trả được nợ, bị chúng khống chế, cưỡng bắt, chúng tôi kêu gọi người dân phải báo ngay cho cảnh sát khu vực, công an phường, CS113 CATP... để kịp thời xử lý, góp phần vào chương trình “Thành phố 4 an”.

Về công tác PCCC các nhà cao tầng và chung cư, Giám đốc CATP Vũ Xuân Viên cho biết hiện thành phố có 255 nhà cao tầng và chung cư, trong đó có 197 công trình từ 10 tầng trở lên và dự kiến con số này còn tăng nữa. Về năng lực của lực lượng CSPCCC, Giám đốc CATP Vũ Xuân Viên cho biết hiện nay có 1 phòng PCCC thuộc CATP và 7 đội CSPCCC ở CA các quận, huyện. Về trang bị hiện có 26 xe chữa cháy, nhưng hơn một nửa đã hết niên hạn sử dụng, có loại đã 30, 40 năm. Có 7 xe thang, 2 xe cứu hộ cứu nạn, 1 xe chữa cháy công nghệ cao, có thể chữa cháy ở độ cao 100m, tương đương nhà 30 tầng, xe thang chữa cháy ở độ cao 72m, tương đương nhà 16 tầng. năm 2018 xảy ra 339 vụ cháy lớn nhỏ, may không thiệt hại về người. Lực lượng PCCC cũng đã kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhưng trang thiết bị còn rất hạn chế, mong HĐND, UBND TP quan tâm trang bị thêm cho lực lượng PCCC. Về giải pháp chữa cháy nhà cao tầng, ngoài các công tác tuyên truyền, phương án chữa cháy tại chỗ... tăng cường quản lý nhà nước về PCCC nhà cao tầng, gắn trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu, sai thiết kế và không duy trì các điều kiện về PCCC; duy trì lực lượng PCCC cơ sở.

V.THUẤN - K.THANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_199822_xu-ly-nghiem-doi-tuong-cho-vay-nang-lai.aspx