Xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm chỉ đạo về phòng, chống dịch

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, chắc chắn chúng ta sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh: Tại cuộc họp ngày 3-4, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 đã yêu cầu các địa phương phải xử lý nghiêm khắc các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện không tốt, các trường hợp vi phạm quy định về tổ chức cách ly y tế, phòng, chống dịch bệnh… công bố công khai kết quả xử lý trên truyền thông để lên án các hành vi sai trái, làm gương cho xã hội. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu Bộ Y tế ban hành ngay văn bản yêu cầu các địa phương quan tâm đặc biệt đến công tác phòng, chống dịch bệnh tại các trung tâm bảo trợ xã hội, nhà dưỡng lão…

Cũng tại cuộc họp, đại diện Bộ Quốc phòng cho biết, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tăng cường hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ để kiểm soát chặt chẽ công tác xuất nhập cảnh tất cả tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Nếu như trước đây, mỗi ngày có tới hàng nghìn lượt người nhập cảnh thì trong những ngày gần đây, số lượng công dân Việt Nam về nước từ các tuyến đường bộ đã giảm rõ rệt (còn dưới 1.000 người/ngày). Tất cả trường hợp nhập cảnh được tổ chức tiếp nhận, cách ly theo đúng quy định. Tuy gặp nhiều khó khăn về địa hình, khí hậu, song quân đội cũng cố gắng hết sức để bảo đảm hậu cần lâu dài cho cán bộ, chiến sĩ trên các chốt ứng trực dọc biên giới. (CÙ HƯƠNG)

“Tôi tự hào về đội ngũ bác sĩ Việt Nam”: Đó là khẳng định của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị Covid-19. Phó thủ tướng bày tỏ niềm tin, niềm tự hào về đội ngũ cán bộ y tế. Theo Phó thủ tướng, việc điều trị bệnh nhân khỏi và không để bệnh nhân tử vong không chỉ là niềm mong mỏi của cán bộ y tế mà của toàn dân. Đây là điều có ý nghĩa rất quan trọng, củng cố niềm tin của cả đất nước. Phó thủ tướng cũng đề nghị các bác sĩ giỏi của Việt Nam không ngừng hoàn thiện hướng dẫn chẩn đoán và điều trị để hạn chế bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng. (LÊ HẢO)

Thêm 10 bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh, Việt Nam chữa khỏi 85 ca: Ngày 3-4, cả nước có thêm 10 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này, tại Việt Nam đã có 85 bệnh nhân nhiễm Covid-19 khỏi bệnh, chưa có ca tử vong. Trong 10 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh có: 7 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận (BN34, BN37, BN38, BN40, BN41, BN42, BN43); 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh (BN99, BN100, BN121).

Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân số 37 do có con cũng nhiễm Covid-19 nhưng chưa được điều trị khỏi nên xin ở lại cùng con cho đến khi khỏi bệnh. Các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế trong 14 ngày tiếp theo. (THU HƯƠNG)

Bộ Y tế đã hỗ trợ Hà Nội lấy mẫu 1.900 trường hợp, đã xét nghiệm gần 1.000 trường hợp, tất cả đều cho kết quả âm tính. Hà Nội cũng đã triển khai xét nghiệm nhanh (khoảng 2.000 trường hợp), qua đó phát hiện một số trường hợp dương tính, tuy nhiên sau khi xét nghiệm lại (bằng máy theo phương pháp PCR) đã cho kết quả âm tính. Bộ Y tế đang xây dựng, hoàn thiện hệ thống tư vấn y tế trực tuyến cho các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài; hệ thống tư vấn, khám bệnh trực tuyến thống nhất trên cả nước. (HÀ VŨ)

Thêm 4 bệnh viện được phép làm xét nghiệm chẩn đoán Covid-19: Bộ Y tế vừa ban hành các quyết định cho phép 4 bệnh viện được xét nghiệm chẩn đoán Covid-19, gồm: Khoa Vi sinh và Labo Lao chuẩn quốc gia của Bệnh viện Phổi Trung ương; Khoa Vi sinh, Bệnh viện Thống Nhất; Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh; Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện FV. (AN AN)

Thêm 10 ca bệnh nhiễm Covid-19: Bệnh nhân số 228 là nam, 29 tuổi đang được cách ly và điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên, tỉnh Ninh Bình.

Bệnh nhân số 229 và bệnh nhân số 230 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Bệnh nhân số 231 là nữ, nhân viên Công ty Trường Sinh, đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Bệnh nhân số 232, bệnh nhân số 233, bệnh nhân số 237 đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân số 234 là nữ, 69 tuổi, được chuyển đến cách ly và theo dõi tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ.

Bệnh nhân số 235 và bệnh nhân số 236 đang cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. (DIỆP CHÂU)

Xác minh các trường hợp có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục tập trung xác minh các trường hợp có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Chú ý rà soát các trường lợp lái xe taxi, xe ôm phục vụ tại cổng bệnh viện. Chủ tịch UBND thành phố giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố khẩn trương tổ chức điều tra dịch tễ việc đi lại, tiếp xúc của các nhân viên nhiễm bệnh của Công ty Trường Sinh; từ đó công bố toàn bộ lịch trình đi lại của các trường hợp này. (TUẤN VŨ)

Đẩy mạnh sản xuất, nhập khẩu các thiết bị y tế phòng, chống Covid-19: Ngày 3-4, Bộ Y tế có công văn gửi các đơn vị sản xuất, cung ứng trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19, về việc mời chào giá trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ Y tế để bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế dự phòng tình huống nhiều người nhiễm và cách ly, điều trị hiệu quả, giảm tử vong; Bộ Y tế đề nghị các đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm để tăng cường sản xuất, cam kết cung cấp và gửi bản chào giá về Bộ Y tế trước 9 giờ ngày 6-4. (HẢI ANH)

Hà Nội đã chi hơn 1.200 tỷ đồng để phòng, chống dịch Covid-19: Ngày 3-4, UBND TP Hà Nội cho biết đã chi 1.286 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thành phố đã mua bổ sung 105 máy thở, nâng tổng số máy hiện có lên 341 máy, đồng thời, bổ sung kinh phí đợt 2 để mua 37 máy thở,... (NGUYỄN VŨ)

Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh trao 25.000 khẩu trang tặng Sư đoàn 5: Ngày 3-4, đoàn công tác Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã đến thăm, trao hơn 25.000 khẩu trang và 220 chai nước diệt khuẩn tặng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7). (DUY NGUYỄN)

Tỉnh Bình Thuận dỡ bỏ các chốt kiểm soát cách ly tại hai tuyến phố: Ngày 3-4, Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành dỡ bỏ các chốt kiểm soát cách ly tại hai tuyến đường thuộc phường Đức Thắng, TP Phan Thiết (Bình Thuận) để phòng, chống dịch Covid-19. (PHÚC NGUYỄN)

Các đơn vị bàn giao công dân hoàn thành cách ly: Ngày 3-4, Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (Bộ CHQS TP Đà Nẵng) trao giấy xác nhận cho 146 công dân Việt Nam đã hoàn thành thời gian cách ly. Hiện nay, trung tâm còn 86 công dân đang thực hiện cách ly.

* Sáng 3-4, Sư đoàn 317 (Quân khu 7) tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho 205 công dân cách ly từ ngày 18-3.

* Ngày 3-4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, gần 2.000 trường hợp hoàn thành thời hạn cách ly. Thành phố cũng yêu cầu các trường hợp tiếp tục tự cách ly tại nhà tiếp 14 ngày. (VĂN CHUNG - HIỂN HOÀI - NAM NGUYỄN)

Bệnh viện Phụ sản Trung ương không từ chối bất cứ sản phụ nào từ vùng có nguy cơ: Ngày 3-4, PGS, TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương khẳng định không từ chối bất cứ thai phụ nào từ vùng nguy cơ. Bệnh viện tổ chức lối đi riêng biệt dành cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. 100% người qua cổng sẽ được đo nhiệt độ bằng máy đo thân nhiệt cảm ứng, phun khử khuẩn đồ dùng cá nhân mang theo và thực hiện tờ khai y tế. (MINH NHẬT)

Cho phép taxi hoạt động một chiều để giải tỏa hành khách tại sân bay Nội Bài, ga Hà Nội: Ngày 3-4, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Hà Nội đã có văn bản về việc bố trí phương tiện taxi giải tỏa hành khách trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 tại sân bay Nội Bài và ga Hà Nội. Theo đó, taxi tham gia vận chuyển phải được sự chấp thuận của Sở GTVT TP Hà Nội và chỉ được vận chuyển hành khách một chiều từ sân bay, ga về điểm đến trên địa bàn Hà Nội, sau đó quay về điểm tập kết. Lái xe taxi phải ghi lại các thông tin của hành khách, gồm: Họ tên, số hiệu chuyến bay/chuyến tàu, số điện thoại, địa chỉ... (HƯNG MẠNH)

Khắc phục ngay việc ngăn cấm đi lại ở các địa phương

Ngày 3-4, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, các ngành, các cấp, các địa phương đã nghiêm túc triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng, tuy nhiên, một số nội dung của chỉ thị còn chưa được hiểu và thực hiện thống nhất. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng.

Yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết: Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; các trường hợp khẩn cấp như: Cấp cứu, khám, chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn…; làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các cơ sở được phép tiếp tục hoạt động. Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá hai người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

Nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu; cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp, chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... được tiếp tục hoạt động. Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch. Trường hợp không bảo đảm thì phải dừng hoạt động. Cơ quan y tế địa phương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch tại các cơ sở nêu trên. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và công bố công khai loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình phải tạm đình chỉ hoạt động.

Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa; hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân; bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất.

Văn bản yêu cầu các địa phương bãi bỏ ngay các biện pháp dừng, ngăn cấm người và phương tiện qua lại địa phương mình không đúng với Chỉ thị số 16/CT-TTg. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức làm việc tại nhà phù hợp với điều kiện cụ thể của mình, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. (TTXVN)

214 công dân hoàn thành cách ly tập trung đợt 2 tại Hải Dương: Ngày 2-4, 214 công dân, trong đó có 5 trẻ em và 2 phụ nữ mang thai của 25 tỉnh, thành phố trong cả nước trở về từ 11 quốc gia, vùng lãnh thổ (chủ yếu là châu Âu) được cách ly tập trung tại Trung đoàn 125 (Bộ CHQS tỉnh Hải Dương) đã hết thời gian cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Bộ CHQS tỉnh Hải Dương đã kiểm tra sức khỏe lần cuối và cấp giấy xác nhận hết thời gian cách ly cho các trường hợp trên. Trong thời gian lưu trú tại đây, các công dân đều được kiểm tra sức khỏe hằng ngày, được phục vụ miễn phí 3 bữa ăn/ngày và được làm xét nghiệm, kết quả 100% âm tính với virus SARS-CoV-2. Các công dân hoàn thành cách ly đã được bàn giao đầy đủ các giấy tờ, hộ chiếu, chứng nhận theo quy định. (QUANG THÚY)

Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn dẫn báo cáo của Cục Quân y cho biết: Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 3-4, các đơn vị quân đội đã triển khai 140 điểm tiếp nhận công dân để cách ly. Tổng tích lũy cách ly trong quân đội là 65.327 người. Đã hoàn thành cách ly: 45.132 người; Hiện đang cách ly: 20.195 người (trong đó chủ yếu là: 2.089 người về từ Trung Quốc; 1.606 người về từ Nhật Bản và Hàn Quốc; 3.357 người về từ châu Âu và Australia; 242 người về từ Hoa Kỳ; 727 người về từ Anh; 7.988 người về từ các nước ASEAN; 143 người nước ngoài và một số quân nhân, cùng người dân trong nước cần cách ly).

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/xu-ly-nghiem-co-quan-don-vi-ca-nhan-vi-pham-chi-dao-ve-phong-chong-dich-614237