Xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng, chống dịch

Ngày 15-4, Ban Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, có bốn huyện, thành phố trên địa bàn đã xử phạt vi phạm hành chính 128 công dân không đeo khẩu trang nơi cộng cộng.

Ngoài ra, TP Thanh Hóa xử phạt chủ một cơ sở kinh doanh khẩu trang không rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa số tiền 25 triệu đồng; phạt gần 2,5 triệu đồng đối với ba trường hợp không khai báo lưu trú và đang xem xét xử lý hình sự một đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. Các huyện trong tỉnh cũng xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh.

* Chiều 15-4, UBND thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) cho biết, từ ngày 1 đến 15-4, các cơ quan chức năng trên địa bàn đã ra quân kiểm tra, xử phạt 74 trường hợp không chấp hành quy định phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các hành vi bị xử lý gồm: Không đeo khẩu trang nơi công cộng; không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người; vi phạm về kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, không chấp hành yêu cầu tạm đình chỉ kinh doanh. Mức xử phạt từ 200 nghìn đồng đến năm triệu đồng/trường hợp vi phạm.

* Tại tỉnh Thái Nguyên, những ngày qua, một bộ phận người dân, nhất là ở TP Thái Nguyên không thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều cửa hàng ở tuyến phố Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Cách Mạng Tháng Tám bán mặt hàng không thiết yếu, như két sắt, quần áo thời trang, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng hoạt động trở lại. Tại cổng Công ty TNHH một thành viên X20 Thái Nguyên, ở phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, hết ca làm, có rất đông công nhân tan ca đứng sát nhau; đối diện công ty có chợ dân sinh tự phát thu hút đông người dân, công nhân mua bán gần nhau san sát.

Thêm những nghĩa cử cao đẹp

* Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương cho biết, từ ngày 19-3 đến ngày 14-4 đã tiếp nhận tổng số tiền và hiện vật trị giá hơn 9,2 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương đã bàn giao toàn bộ hàng hóa vận động và trích quỹ cứu trợ để mua sắm vật tư y tế, trang thiết bị phòng, chống dịch chuyển đến các đơn vị phòng, chống dịch bệnh của tỉnh để sử dụng và phân bổ về các khu cách ly.

* Ngày 15-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã tiếp nhận kinh phí và nhiều thiết bị, máy móc ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, 29 cụ ở Trung tâm Phụng dưỡng người có công với cách mạng TP Đà Nẵng ủng hộ 10 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận, kinh phí và thiết bị của các tập thể, cá nhân, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng chuyển đến các đơn vị hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

* Ngày 15-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam cho biết, chị Đinh Thị Thu (khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An) đã ủng hộ 70 triệu đồng nhằm chung tay cùng địa phương hỗ trợ người nghèo và đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Trước đó, chị Thu cũng đã ủng hộ gần 45 triệu đồng cho các đơn vị để phòng, chống dịch Covid-19.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44094502-xu-ly-nghiem-cac-vi-pham-trong-phong-chong-dich.html