Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 28-4, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Tháp.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 28-4, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, đến nay, tổng số trường hợp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh là gần 3.000 người, hiện đang quản lý gần 130 trường hợp tại hai khu cách ly khu vực biên giới.

Đồng Tháp có đường biên giới giáp với Campuchia dài hơn 50 km với bảy cửa khẩu, trong đó có hai cửa khẩu quốc tế là Thường Phước, Dinh Bà và các đường mòn, lối mở, đường sông, do đó gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tiếp nhận, quản lý các đối tượng nhập cảnh từ nước bạn Campuchia. Cơ sở vật chất ở một số khu cách ly tập trung của tỉnh chưa đủ điều kiện, chưa có khách sạn đăng ký cách ly cho đối tượng là chuyên gia, doanh nhân nước ngoài.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đến nay, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã thực hiện chín đợt giám sát tại khu vực biên giới; phát hiện, xử lý cụ thể các trường hợp nhập cảnh bình thường và những tình huống đặc biệt... Các đơn vị liên quan thực hiện giám sát chặt chẽ hành khách tại các cửa khẩu Dinh Bà, Thường Phước, kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp sốt thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa. Áp dụng khai báo y tế tại các cửa khẩu quốc tế đối với hành khách khi nhập cảnh.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt là công tác quản lý biên giới, quản lý xuất nhập cảnh. Trong bối cảnh dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Đồng Tháp cần quán triệt sâu sắc quan điểm "chống dịch như chống giặc".

Tập trung cao độ thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, chiến lược 5K + vaccine, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch, nhất là xuất nhập cảnh trái phép. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nhất là đối với nhân dân trên tuyến biên giới về nguy cơ dịch bệnh xâm nhập qua đường nhập cảnh, đề cao cảnh giác với dịch bệnh, khuyến khích tiêm phòng dịch, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

“Các ngành, địa phương phải rà soát các phương án, kịch bản và chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt nhằm ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh. Khẩn trương thực hiện việc tiêm vaccine; tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nguy cơ cao trên địa bàn”, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh, triển khai thật tốt các giải pháp phòng chống dịch, nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, cũng như chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà.

Đến thăm và tặng quà động viên các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng), Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các chiến sĩ và lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới; đồng thời mong muốn các chiến sĩ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần, trách nhiệm làm tốt công tác bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

HỮU NGHĨA

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/xu-ly-nghiem-cac-truong-hop-vi-pham-phong-chong-dich-covid-19--643808/