Xử lý nghiêm các đối tượng mua bán pháo, đồ chơi liên quan đến pháo nổ

Sáng 11-1, CAH Phù Cát (Bình Định) cho biết đã xử phạt hành chính mức 7,5 triệu đồng đối với Mai Thành Nghĩa (1997, trú H. Tuy Phước, Bình Định) về hành vi: “Mua bán hàng cấm”. Trước đó, vào cuối tháng 12-2020, Mai Thành Nghĩa đã bị CAH Phù Cát bắt quả tang khi sử dụng xe máy vận chuyển hàng cấm là đồ chơi nguy hiểm gồm 122 khẩu súng pháo và 155 vỉ đạn pháo đi bán tại chợ Phù Cát. Qua đấu tranh, Mai Thành Nghĩa giao nộp thêm 104 khẩu súng pháo và 205 vỉ đạn pháo cùng loại.

CAH Phù Cát thu giữ pháo và làm việc các đối tượng có hành vi mua bán pháo trái phép.

CAH Phù Cát thu giữ pháo và làm việc các đối tượng có hành vi mua bán pháo trái phép.

Tại cơ quan Công an, Mai Thành Nghĩa khai nhận đã mua số hàng trên ở một trang facebook, sau đó họ giao hàng về theo đường bưu phẩm. Mai Thành Nghĩa cũng lên trang facebook của mình để bán đăng với các hình, súng, đạn bắt mắt, thu hút người mua. Loại súng này, sau khi lắp đạn, bắn sẽ gây tiếng nổ to như pháo. Vì vậy, nhiều học sinh, thanh thiếu niên mua loại đồ chơi này sử dụng vào dịp Tết. Nghĩa khai mua 15.000 khẩu súng về bán lại dao động từ 35 đến 50.000 đồng.

Trước đó, tối 3-1, tổ tuần tra CAH Phù Cát phát hiện 2 đối tượng: Nguyễn Trọng V. (17 tuổi) và Nguyễn Anh D. (cùng trú H. Hoài Ân) mang theo 5 túi pháo nổ và hộp pháo hoa với tổng cộng 2,7kg. Hai đối tượng này mang pháo đến TT Ngô Mây (H. Phù Cát) để bán cho một người dân.

Còn vào tối 31-12-2020, tại khu vực công viên trước UBND xã Cát Tân, CAH Phù Cát đã phát hiện Lê Thanh Bình (25 tuổi, trú Phước Quang, Tuy Phước) mang theo hộp pháo hoa mang nhãn mác nước ngoài. Qua vận động, đến trưa 1-1, Bình đã tự nguyện giao nộp thêm 2 hộp pháo nữa với tổng cộng 5 kg. Tối cùng ngày, tại công viên Ngô Mây, CAH Phù Cát đã phục bắt Phan Luân (18 tuổi, trú Mỹ Chánh Tây, Phù Mỹ) cùng một số đối tượng khác thu giữ 5 kg pháo hoa. Các đối tượng khai nhận, mua pháo hoa từ những người đi xe tải đi chở hàng từ Lạng Sơn về. Thường các tài xế mỗi chuyến chở hàng mua từ 1 đến 2 hộp sau đó về địa phương bán lại. Ngoài ra, lực lượng tuần tra kiểm soát của huyện đã phục bắt quả tang và thu giữ gần 40 kg viên pháo nổ các loại.

Theo Thượng tá Nguyễn Chí Linh, trưởng Công an huyện Phù Cát thì hiện nay, chúng tôi đang củng cố hồ sơ để khởi tố hình sự một vụ mua bán pháo. Ngoài ra, Công an huyện giải thích rõ những điểm mới của Nghị định 137 để người dân hiểu đúng, nắm rõ những quy định để tránh vi phạm pháp luật, nhất là trong dịp Tết Tân Sửu sắp đến. Trong đó, đặc biệt là hiểu đúng các quy định cho phép đốt pháo hoa không đồng nghĩa với việc được đốt tất cả các loại pháo (bao gồm cả pháo hoa nổ). Việc hiểu sai Nghị định, không phân biệt được khái niệm pháo hoa và pháo hoa nổ sẽ vô tình dẫn tới vi phạm, có thể bị xử lý hình sự.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_237255_xu-ly-nghiem-cac-doi-tuong-mua-ban-phao-do-choi-l.aspx