Xử lý nghiêm các đối tượng hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá thành công 2 vụ việc lớn liên quan đến hoạt động buôn lậu và gian lận chứng từ, hóa đơn giá trị gia tăng lớn vừa xảy ra tại địa bàn.

Chiều 28-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng đã trực tiếp thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lạng Sơn) và Trạm Kiểm soát liên ngành Dốc Quýt vì có thành tích xuất sắc, triệt phá thành công 2 vụ việc lớn liên quan đến hoạt động buôn lậu và gian lận chứng từ, hóa đơn giá trị gia tăng lớn vừa xảy ra tại địa bàn.

Cụ thể, thực hiện chuyên án đấu tranh với các đối tượng xuất lậu hàng hóa qua biên giới, ngày 5-11-2019, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, kiểm tra, thu giữ 30 tấn chân giò lợn được các đối tượng vận chuyển đến khu vực Bản Danh, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc để xuất lậu sang Trung Quốc. Trị giá lô hàng là trên 930 triệu đồng.

Qua điều tra, chủ lô hàng trên là đối tượng Đào Văn Huynh, SN 1992, trú tại đường Lương Thế Vinh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng trao thưởng cho các đơn vị tham gia đấu tranh, xử lý 2 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại lớn trên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng trao thưởng cho các đơn vị tham gia đấu tranh, xử lý 2 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại lớn trên.

Trước đó, thực hiện chuyên án đấu tranh với đối tượng thường xuyên sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa hàng hóa nhập lậu, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt đã làm rõ hành vi "In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp Ngân sách Nhà nước" của đối tượng Chu Thị Nga (SN 1966, trú tại 51 Nguyễn Thế Lộc, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn).

Cán bộ điều tra lấy lời khai của đối tượng Chu Thị Nga .

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng đề nghị các lực lượng chức năng Lạng Sơn cần tiếp tục có kế hoạch để kiểm soát, nắm chắc diễn biến về hoạt động buôn lậu, mua bán hàng cấm tại khu vực biên giới, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; rà soát lại những đường dây, tụ điểm, ổ nhóm ở khu vực biên giới và trong nội địa để phối hợp triệt phá.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của đối tượng Đào Văn Huynh.

Cùng với đó tiếp tục rà soát những đối tượng cộm cán, bảo kê hàng hóa, vi phạm xuất hóa đơn giá trị gia tăng, chống đối người thi hành công vụ để xử lý về mặt hình sự.

Ngoài ra các lực lượng phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không để bị lôi kéo, mua chuộc, thể hiện sự thống nhất cao về quan điểm và hành động giữa các lực lượng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về kinh tế, buôn lậu.

T.Minh – M. Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/kinh-te/xu-ly-nghiem-cac-doi-tuong-hoat-dong-buon-lau-va-gian-lan-thuong-mai-571936/