Xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm

Khoảng 2 năm trở lại đây, nhiều quán rượu, pub beer, bar… chuyên phục vụ giới trẻ đua nhau mọc lên ở khu vực trung tâm TP Huế (Thừa Thiên-Huế). Đáng nói, có một số cơ sở chỉ đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát nhưng lại biến tướng, hoạt động 'trá hình' gây mất ANTT tại địa phương.

Hằng đêm, quán pub beer Century (49 Lê Lợi, phường Phú Hội, TP Huế) được nhiều nam, nữ thanh niên tìm đến vui chơi, ăn nhậu. Theo cơ quan Công an, quán này do Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1977, trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế) đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát; nhưng thiết kế theo mô hình quán bar, vũ trường có gương kính che chắn bao quanh, có dàn nhạc âm thanh công suất lớn, bố trí DJ đánh nhạc, có trang bị hệ thống đèn chiếu sáng.

Quán hoạt động từ 19h đến 3h sáng hôm sau với lượng khách mỗi đêm từ 70-150 người, phần lớn là thanh niên, trong đó có nhiều đối tượng thường xuyên đến địa điểm này để sử dụng trái phép chất ma túy "bay lắc".

Vào lúc 22h45' ngày 28/3, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Công an phường Phú Hội và một số đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán pub beer Century, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Bá Nhật Minh (SN 2002, trú phường Tây Lộc, TP Huế) tàng trữ trái phép hơn 0,6 gam ma túy tổng hợp.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện thêm các đối tượng Nguyễn Văn Tình (SN 1981) và Nguyễn Văn Cường (SN 1992), cùng trú tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế; Ngô Văn Hoàng Phú (SN 1995, trú phường An Cựu, TP Huế); Nguyễn Trung Hiếu (SN 1993, trú thị xã Hương Thủy) đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ một số lượng ma túy tổng hợp.

Tại thời điểm kiểm tra, quán pub beer Century có khoảng 140 khách và nhân viên phục vụ. Qua test nhanh, phát hiện 20 khách nam, nữ dương tính với chất ma túy nên lực lượng Công an đã đưa các đối tượng này về trụ sở để làm việc. Vụ việc đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế kiểm tra, bắt giữ các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán pub beer Century.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế kiểm tra, bắt giữ các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán pub beer Century.

Hiện ở TP Huế có hàng chục cơ sở kinh doanh dịch vụ pub beer, bar, quán rượu, phòng trà... Những cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện này ở các tuyến đường trung tâm của thành phố, thu hút nhiều nhóm thanh, thiếu niên đến tụ tập vui chơi, ăn nhậu, giải trí. Ngoài pub beer Century, trước đó, tại một số quán bar, pub beer khác, lực lượng Công an cũng đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Bên cạnh các vụ việc liên quan đến ma túy, tại các địa điểm này, do sử dụng rượu bia quá đà nên đã xảy ra không ít vụ liên quan đến các hành vi cố ý gây thương tích, mâu thuẫn đánh nhau dẫn đến án mạng. Điển hình như tại quán Zen beer Club (số 1 Nguyễn Hữu Thọ, TP Huế), khi đang uống bia, nghe nhạc cùng nhóm bạn, Hà Cường (SN 1966, Việt kiều Mỹ, trú tại đường Mạc Đĩnh Chi, TP Huế) cho rằng, Bùi Ngọc P. (SN 1989, trú phường Phú Hiệp, TP Huế) ngồi bàn bên cạnh "nhìn đểu" nên Cường rút dao bấm đâm anh P. 2 nhát vào đùi.

Dù được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng anh P. đã tử vong sau đó, do vết đâm trúng động mạch chủ, mất nhiều máu. Cũng tại quán này, Nguyễn Văn Hải Tuệ (SN 1996) cùng 4 người bạn đến đây uống bia. Trong lúc đi vệ sinh, Tuệ và anh Khương Văn D. (SN 1992) va chạm nhẹ với nhau rồi nảy sinh mâu thuẫn. Sau khi đi vệ sinh vào, sẵn có hơi men trong người, Tuệ rút dao bấm thủ sẵn đâm khiến anh D. tử vong…

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy có xu hướng diễn biến phức tạp, nhất là số người nghiện, người nghi nghiện ma túy ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập ăn chơi, sử dụng ma túy tại các quán bar, pub beer, nhà nghỉ, karaoke... diễn ra ngày càng nhiều, gây mất ANTT địa bàn.

Do đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm pháp luật. Thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán bar, pub beer để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp và các hành vi vi phạm pháp luật do các đối tượng sử dụng ma túy gây ra, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn.

Anh Khoa

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/xu-ly-nghiem-cac-co-so-kinh-doanh-dich-vu-vi-pham-i649005/