Xử lý ngay trước khi manh nha!

Các đối tượng đang bị xử lý tại cơ quan chức năng.

Các đối tượng đang bị xử lý tại cơ quan chức năng.

- Vụ gì vậy Ba Sơn Trà?

- Vừa qua, CAP Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) phát hiện trên địa bàn có một số trường hợp tự độ chế, thay đổi kết cấu, dung tích xi-lanh xe máy và điều khiển xe độ chế nẹt pô, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm gây mất ATGT và mất ANTT tại địa phương.

- CAP có biện pháp xử lý, răn đe chưa?

- Tuần qua, CAP Nại Hiên Đông đã truy bắt, xử lý hành chính 2 đối tượng điều khiển xe máy nẹt pô gây mất ATGT và ANTT, ngoài ra đã mời 3 trường hợp có hành vi độ chế, thay đổi kết cấu xe máy lên làm việc, yêu cầu khắc phục và cam kết không tái phạm. Riêng đối với các trường hợp dưới 18 tuổi, CAP đã yêu cầu gia đình ký cam kết tăng cường giáo dục, nhắc nhở con cái không được điều khiển xe gắn máy...

- Mà hình thức xử lý có đủ sức răn đe không Ba?

- Theo CAP Nại Hiên Đông, những chiếc xe máy được số thanh thiếu niên địa phương độ chế thường là xe cũ, giá trị không cao (khoảng 2-3 triệu đồng) nên khi mua về thường được "mông má" lên đời. Nên khi phát hiện vi phạm, tiến hành xử phạt khoảng 1 triệu đồng thì người vi phạm sẵn sàng bỏ luôn xe. Sự răn đe đối với người vi phạm là chưa đủ.

- Về vấn đề này, theo NXD được biết, Thiếu tướng Vũ XuânViên- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương làm rốt ráo tránh để xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Điều quan trọng là phải bắt đầu từ gia đình, vấn đề giáo dục đối với các em về nhận thức pháp luật là tiên quyết để nhận ra hành vi nào là sai trái.

- Ba Sơn Trà hoàn toàn đồng ý!

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_223669_xu-ly-ngay-truoc-khi-manh-nha-.aspx