Xử lý 'kịch khung' trường hợp vi phạm nồng độ cồn tham gia giao thông

Chiều 8-1, trao đổi với Nhân Dân điện tử, Trung tá Phạm Văn Kiểm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thái Bình cho biết, sau một tuần ra quân xử lý các trường hợp uống rượu bia tham gia giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện và cương quyết xử lý nhiều vi phạm, trong đó có một trường hợp phạt 'kịch khung' quy định.

NDĐT- Chiều 8-1, trao đổi với Nhân Dân điện tử, Trung tá Phạm Văn Kiểm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thái Bình cho biết, sau một tuần ra quân xử lý các trường hợp uống rượu bia tham gia giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện và cương quyết xử lý nhiều vi phạm, trong đó có một trường hợp phạt “kịch khung” quy định.

Trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phạt mức cao nhất là 35 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 23 tháng được phát hiện, xử lý tối qua (7-1). Đây là một cán bộ nhà nước đi ô-tô bốn chỗ ngồi cùng gia đình liên hoan tại một nhà hàng trong thành phố Thái Bình. Qua kiểm tra, nồng độ cồn của vị này là 0,6mg/lít khí thở.

Còn trong một tuần qua, toàn tỉnh Thái Bình đã xử lý 12 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tham gia giao thông, trong đó có tám trường hợp điều khiển ô-tô, bốn trường hợp điều khiển xe mô-tô. Tổng số tiền phạt là 118 triệu đồng.

Theo Trung tá Kiểm, số trường hợp bị xử lý không nhiều là do phần lớn người tham gia giao thông đã được tuyên truyền và có nhận thức đầy đủ về hành vi vi phạm, nhất là mức xử phạt tăng cao đã đủ sức răn đe và thay đổi lớn về thói quen uống rượu bia điều khiển phương tiện trên đường.

Tuy nhiên, số trường hợp bị phát hiện, xử lý, trong đó có một trường hợp xử phạt “kịch khung” cho thấy một bộ phận người dân còn chủ quan, coi thường pháp luật. Các trường hợp vi phạm đều viện dẫn lý do như: uống gần nhà, liên hoan, tổng kết cơ quan hay như về quê hiếu, hỷ, sang cát, làm nhà…

Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Bình cho hay, việc kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không dừng lại trong dịp Tết mà sẽ duy trì liên tục, thường xuyên trong thời gian tới. Riêng tại thành phố Thái Bình, phòng CSGT huy động hơn 70% quân số triển khai thành bốn tổ làm nhiệm vụ vào ban đêm. Ở các huyện, lực lượng công an địa phương cũng tập trung thành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý tại các nơi tập trung đông dân cư, có nhiều nhà hàng, tụ điểm ăn nhậu…

MAI TÚ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42857802-xu-ly-%E2%80%9Ckich-khung%E2%80%9D-truong-hop-vi-pham-nong-do-con-tham-gia-giao-thong.html