Xử lý, khởi tố 49 vụ với 141 đối tượng liên quan nhập cảnh trái phép

Trao đổi với báo chí bên lề cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4-2021, diễn ra tối 5-5, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, 4 tháng đầu năm 2021, lực lượng công an đã xử lý, khởi tố 49 vụ với 141 đối tượng liên quan đến nhập cảnh trái phép.

Theo báo cáo tổng hợp, từ đầu năm 2021 đến nay, có 150.000 người nhập cảnh vào Việt Nam. Trong đó, nhập cảnh qua đường bộ khoảng 110.000 người, nhập cảnh qua đường hàng không khoảng 40.000 người. Số lượng người nhập cảnh vào Việt Nam chủ yếu là các chuyên gia và người Việt Nam trở về từ các nước có dịch.

Liên quan đến tình trạng vừa qua, có nhiều người bất chấp vi phạm pháp luật để đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã bị phát hiện, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, qua báo cáo của công an về số lượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm, có 199 vụ với 1.343 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta. Đến nay, lực lượng công an đã xử lý, khởi tố 49 vụ với 141 đối tượng liên quan.

Cũng theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, việc kiểm soát người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thuộc về trách nhiệm của lực lượng bảo vệ biên giới và của các đơn vị chức năng từ trung ương đến địa phương, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Trung tướng Tô Ân Xô cũng nhìn nhận, người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam hiện nay không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam, mà còn mang theo mầm bệnh, làm cho nguy cơ phát tán dịch bệnh rất lớn; đe dọa sức khỏe của người dân, ảnh hưởng đến việc làm, phát triển kinh tế... Do vậy, các cấp, các ngành cần quyết liệt ngăn chặn tình trạng này. Bộ trưởng Bộ Công an cũng vừa ra công lệnh về tổng rà soát, kiểm tra trên phạm vi toàn quốc để phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cùng với các lực lượng kiểm soát chặt chẽ biên giới, tới đây, lực lượng công an cũng sẽ đẩy mạnh việc truy vết, sớm khởi tố và khởi tố kiên quyết đối với người nhập cảnh trái phép, người môi giới…

Người nhập cảnh trái phép nếu không mắc Covid-19 sẽ bị đưa trở lại nơi xuất phát. Những nhà nghỉ, khách sạn không thực hiện đúng quy định, cho người nhập cảnh trái phép lưu trú trái phép có thể bị rút giấy phép hoạt động, xử phạt hành chính, thậm chí có thể bị áp dụng các biện pháp hình sự.

Quốc Bình

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/998355/xu-ly-khoi-to-49-vu-voi-141-doi-tuong-lien-quan-nhap-canh-trai-phep