Xử lý khai thác cát trái phép ở Điện Bàn-Quảng Nam: Còn nhiều 'vướng mắc'?

Tại hiện trường bãi tập kết cát trái phép khổng lồ ở Khu Viêm Trung với máy xúc và khối lượng cát ngổn ngang.

Tuy nhiên, vật chứng, (ghe, thuyền) và các đối tượng tập kết cát đã bỏ trốn mất trước khi lực lượng chức năng có mặt.

Trước đó, vào lúc 22h-23h ngày 28/12/2018, tại bãi cát trái phép thuộc địa phận khối phố Viêm Trung, phường Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam PV Tạp chí GTVT đã ghi nhận hàng loạt chứng cứ về quá trình, vận chuyển tập kết cát trái phép (cát lậu) ở khu vực này, tại thời điểm PV chứng kiến 4 chiếc ghe chở đầy cát đang được 4 chiếc xe xúc múc cát tập kết trái phép từ sông lên bờ. Sau khi cung cấp thông tin, UBND TX Điện Bàn đã chỉ đạo ngành chức năng tổ chức lực lượng vây bắt.

Bãi tập kết trái phép tại khu Viêm Trung

Bãi tập kết trái phép tại khu Viêm Trung

Theo lực lượng Công an TX Điện Bàn, đến 1h00 sáng ngày 29/12/2018 lực lượng CA tiếp cận và bắt giữ 1 ghe cát tại bãi cát trái phép khối phố Viêm Trung, đang có hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Qua điều tra ban đầu, chủ ghe có tên Tăng Văn Đức, SN 1985, trú Bằng An Đông, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam. Lực lượng CA TX Điên Bàn lập biên bản tại chỗ tạm giữ chiếc ghe với cùng với hơn 30 m3 cát trên ghe cũng như một số dụng cụ liên quan để điều tra xử lý.

Trước đó, đại diện UBND phường Điện Ngọc đã thừa nhận bãi tập kết cát chưa có phép này đã tồn tại từ lâu trên địa bàn của phường nhưng còn quá nhiều "vướng mắc" chưa thể xử lý được.

Ông Nguyễn Minh Hiếu - Phó Chủ tịch TX Điên Bàn cho biết, sẽ tiếp tục kiểm tra toàn bộ diện tích tập kết cát ở khu vực để xác định các điểm tập kết chưa có phép cũng như nội dung liên quan đến lãnh đạo phường Điện Ngọc mà Tạp chí GTVT đã phản ánh khi tiếp nhận thông tin liên quan.

Cũng theo ông Hiếu, hiện UBND TX Điện Bàn đang chờ ngành chức năng, UBND phường và cá nhân ông Trịnh Văn Lượng , Phó Chủ tịch phường báo cáo giải trình vụ việc để xử lý dứt điểm. Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn luôn băn khoăn một câu hỏi: Vì sao "vấn nạn" cát lậu này diễn ra rất lâu rồi, lại còn hoạt động ngang nhiên trước mắt chính quyền địa phương mà vẫn không hề gì….?

Chính quyền phường Điện Ngọc đã làm gì khi nhận được tin phản ánh tập kết cát trái phép

Trước đó, Tạp chí GTVT có đang tải bài "“Căn cứ” cát "lậu" ở Quảng Nam: Dân kêu không thấu, chính quyền thờ ơ". Trong khi tác nghiệp, PV phát hiện tình trạng tập kết cát lậu tại khu phố Viêm Trung hoạt động rầm rộ trong đêm, ngay lập tức đã liên hệ, phản ánh đến lãnh đạo chính quyền Phường Điện Ngọc. Tuy nhiên, thay vì xuống hiện trường vị lãnh đạo này cho PV biết, “cái người đi ghe Bố đang bị bệnh có gì sáng mai sẽ xử lý sau…rồi tắt máy”. Được khoảng 5 phút vị lãnh đạo trên liên lạc lại và cho biết đang ở trong bãi cát, đề nghị phóng viên đi vào, theo chỉ dẫn qua điện thoại, PV đi lòng vòng mất khoảng 10 phút trong bãi cát nhưng vẫn không thấy vị Phó chủ tịch phường đâu?. Gọi lại nhưng máy của vị phó chủ tịch đã tắt nguồn. Lúc này, bỗng dưng tất cả hệ thống ánh sáng trong bãi lập tức vụt tắt tối đen, linh cảm có điều chẳng lành, nhanh chóng PV cùng đồng nghiệp rút khỏi hiện trường ra khỏi bãi cát, nhưng khi ra gần hết khu vực bãi cát, xuất hiện một chiếc xe ô tô con màu trắng chặn đường, sau khi tránh được chiếc xe chạy ra đường, PV cùng đồng nghiệp tiếp tục bị chiếc xe đuổi theo. Trước sự việc, PV đã liên hệ với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam để phản ánh và nhanh chóng chạy về TP Đà Nẵng tránh được sự theo đuổi của chiếc xe.

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/xu-ly-khai-thac-cat-trai-phep-o-dien-ban-quang-nam-con-nhieu-vuong-mac-av71011.html